Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã phải khá vất vả mới vượt qua được đối thủ người Colombia Santiago Giraldo với các tỉ số 7-6 (6), 6-3 giành quyền lọt vào bán kết Giải quần vợt Nhật Bản mở rộng.

Nadal chính là đương kim vô địch của giải đấu này, trong khi Giraldo chỉ xếp hạng 53 thế giới. Tuy nhiên, trong sét thứ nhất, tay vợt Tây Ban Nha đã phải chờ tới loạt tie-break mới hạ được đối thủ, đồng thời suýt bị đối thủ giành break-ponit khi đang dẫn 5-3 ở sét thứ hai.

Sau trận đấu, Nadal đã dành nhiều lời khen ngợi cho đối thủ: “Tôi đã gặp khó khăn trong sét thứ nhất. Ở sét thứ hai, tôi đã nghĩ rằng mình có thể thư dãn hơn, nhưng quả thật cậu ấy đã chơi xuất sắc, có thể ghi điểm ở mọi nơi trên mặt sân”.

Đối thủ của Nadal ở bán kết sẽ là tay vợt Mỹ Mardy Fish - người cũng phải khá vất vả mới vượt qua được Bernard Tomic của Australia. Để thua sét đầu với tỉ số 6-7, tay vợt người Mỹ đã vùng lên đánh bại Tomic ở 2 sét sau đó với tỉ số 6-4, 6-1. Trong lần gặp nhau gần nhất ở tứ kết Cincinnati Masters 2011, Nadal đã phải đón nhận thất bại cay đắng trước tay vợt người Mỹ với các tỉ số 6-3, 6-4. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của Fish trước Nadal sau 7 lần chạm trán.

Cặp bán kết còn lại của Giải Nhật Bản mở rộng sẽ diễn ra giữa hạt giống số 3 David Ferrer với người thắng của cặp Andy Murray - David Nalbadian.

Trong khi đó, tại Giải Trung Quốc mở rộng dành cho nữ, cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic là hạt giống mới nhất đã phải bỏ cuộc ở trận tứ kết với Agnieszka Radwanska vì chấn thương lưng. Trước Ivanovic,  Sharapova và Serena Williams đều phải rút tên khỏi giải này do chấn thương. Những tay vợt hàng đầu khác là Sam Stosur, Li Na và Vera Zvonareva cũng đều bị loại sớm.

Hiện tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki là tay vợt duy nhất có mặt trong top 10 vẫn còn trụ lại giải. Với thành tích này, Wozniacki chắc chắn sẽ kết thúc năm 2011 ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng WTA. Hiện cô đã ngự ở vị trí này trong 52 tuần liên tiếp mà chưa từng giành được chức vô địch Grand Slam nào!   

 

                                                                   Theo Báo Laodong

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục