Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Sở VHTT&DL trao huy chương bạc cho đội Ngân hàng tỉnh. (Ảnh: Minh Tuấn)

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Sở VHTT&DL trao huy chương bạc cho đội Ngân hàng tỉnh. (Ảnh: Minh Tuấn)

(HBĐT) - Chào mừng sự kiện trọng đại của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; hưởng ứng Năm thanh niên 2011 và thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động phong trào và tổ chức Giải Bóng đá Khối các cơ quan tỉnh năm 2011.

 

Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được của Giải Cầu lông - bóng bàn năm 2011, Giải Bóng đá của Khối các cơ quan tỉnh năm 2011 là một hoạt động lớn nhằm tiếp tục góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục- thể thao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; góp phần tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong quá trình tập luyện và thi đấu giữa các cơ quan, đơn vị trong khối. Đồng thời, tạo ra một sân chơi, một phong trào và hình thức hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trong Khối các cơ quan tỉnh.

               

Tham dự giải Bóng đá Khối các cơ quan tỉnh năm 2011 có 21 đội bóng với gần 300 vận động viên đến từ 26 chi, đảng bộ trực thuộc, tham gia thi đấu tại 7 bảng để giành Cúp vô địch và các bộ huy chương (vàng, bạc, đồng). Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 7 đội nhất của 7 bảng và 1 đội nhì bảng có kết quả cao nhất để vào thi đấu vòng tứ kết; loại trực tiếp để chọn 4 đội vào thi đấu vòng bán kết và chọn 2 đội thắng của 2 trận bán kết vào thi đấu trận chung kết. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, Giải năm nay được tổ chức và diễn ra liên tục trong 5 ngày (từ ngày 22- 26/10/2011) tại sân vận động tỉnh. Đây là giải thi đấu bóng đá có quy mô và thời gian lớn nhất từ trước đến nay. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được thực hiện chu đáo, bài bản, từ công tác nhân sự đến điều kiện vật chất và tinh thần cho các cầu thủ trước giờ khai trận; không khí của buổi lễ khai mạc giải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đông đảo khản giả đến xem.

        

      

Pha tranh bóng quyết liệt giữa đội Sở GT- VT và đội Ngân hàng tỉnh tại trận chung kết. (Ảnh: Minh Tuấn)

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và các chi- đảng bộ trực thuộc; sự quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sự quyết tâm, nỗ lực cao của các vận động viên các đội bóng cùng với sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư, khách quan của hơn 10.000 lượt cổ động viên và khán giả và đặc biệt là sự điều khiển công bằng, vô tư, chính xác của Ban tổ chức và Hội đồng trọng tài ... Sau 5 ngày thi đấu, khán giả đã được chứng kiến 28 trận thi đấu sôi nổi, đẹp mắt, đầy kịch tính với kỹ thuật và chất lượng chuyên môn cao. Cả giải đã có tổng số 90 bàn thắng được ghi (bình quân 3,3 bàn thắng/1 trận).

 

Sau 8 năm vắng bóng, đến nay có thể khẳng định, Giải Bóng đá Khối các cơ quan tỉnh năm 2011 đã thành công rực rỡ. Trong bảng thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã có tên những đội bóng và cầu thủ đoạt Cúp vô địch và các bộ huy chương (vàng, bạc, đồng). Những đội bóng và những vận động viên thi đấu xuất sắc đã được nhận Cúp vô địch, huy chương và các giải thưởng đặc biệt của Ban tổ chức Giải Bóng đá Khối các cơ quan tỉnh.

      

Có được thành công của Giải, trước hết được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ Thể dục- thể thao; sự lãnh đạo sát sao của các Chi, Đảng bộ, sự quan tâm tạo điều kiện của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong Khối; sự nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ của các nhà tài trợ: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hòa Bình, Ngân hàng Công thương Hòa Bình, Ngân hàng NN và PTNT Hòa Bình, Công ty cổ phần Tân Tiến, Công ty Điện lực Hòa Bình, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình, Viễn thông Hòa Bình, Bưu điện Hòa Bình, Công ty TNHH Dược phẩm Hà Việt, Công ty TNHH Thành Lợi… và các cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tin, báo chí đã nhiệt tình tham gia ủng hộ và tài trợ cho Giải.

      

Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về tinh thần và vật chất, đẩy mạnh và phát huy hơn nữa phong trào bóng đá trong khối để đến mùa giải sau, Giải Bóng đá của Khối lại được tiếp tục tổ chức với quy mô, số lượng các đội tham dự và chất lượng chuyên môn cao hơn nữa.

 

                                                  Đoàn Văn Thu

                (TUV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo giải)

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục