Trước thềm SEA Games 26, U23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch săn HCV môn bóng đá nam. Theo lời khẳng định của HLV trưởng Prapol Pongpanich, ông đang có trong tay một lực lượng khá tinh nhuệ.

Tại bảng A SEA Games 26 năm nay, U23 Thái Lan nằm cùng bảng với U23 Malaysia, U23 Indonesia, U23 Singapore và U23 Campuchia. Đây được coi là bảng đấu tử thần, khi ngoài Campuchia thì cả 4 đối thủ còn lại đều có thực lực tương đối ngang nhau.
 
 

U23 Thái Lan vẫn là đối thủ đáng gờm tại SEA Games năm nay

 

Để chuẩn bị cho SEA Games 26 trên đất Indonesia, Thái Lan đã ém quân tập luyện ở Phuket và họ sẽ di chuyển đến Jakarta 3 ngày trước trận mở màn với U23 Malaysia ngày 9/11. Đó là khoảng thời gian HLV Prapol Pongpanich cho biết đủ để các học trò làm quen với khí hậu.

 

Phát biểu trước báo giới, HLV Prapol Pongpanich cho biết: “Các cầu thủ đang đạt tình trạng thể lực tốt nhất và đều tỏ ra hết sức quyết tâm. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cải thiện hơn các học trò về khả năng phòng ngự lẫn khâu ghi bàn.

 

Khoảng thời gian ở Phuket giúp các cầu thủ có được quá trình hồi phục thể lực tốt và ngày 6/11, toàn đội sẽ đi đến Jakarta. Tôi tin vào năng lực các học trò để hướng đến một giải đấu thành công”.

 

Vấn đề duy nhất mà HLV Prapol Pongpanich cảm thấy lo lắng là tiền vệ trụ cột Naruepol Ar-romsawa đang bị chấn thương dây chằng. Nhưng theo ông Prapol Pongpanich, cầu thủ này sẽ kịp hồi phục trước SEA Games 26.

 

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Kasem Jariyawatwong cũng cho biết: “Tôi đã nói với các cầu thủ phải hết sức cẩn thận với những ca chấn thương, bởi Thái Lan chỉ có 1 tuần để chuẩn bị cho SEA Games. Chúng tôi sẽ chọn lọc lực lượng tốt nhất trước ngày 6/11, thời điểm toàn đội bay đến Indonesia.

 

Tôi cũng yêu cầu các bác sỹ CLB phải cố gắng chữa trị nhanh chấn thương của Naruepol và tôi hy vọng cậu ấy sẽ kịp hồi phục trong ngày mở màn. Naruepol là một cầu thủ rất quan trọng, thiếu vắng anh sẽ là tổn thất lớn cho U23 Thái Lan”.

 

 

                                                                         Theo Dantri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục