Dù phong độ chưa ổn định, nhưng tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh vẫn quyết định tham dự Giải Ma-lai-xi-a mở rộng 2012, bắt đầu vào ngày 10-1. Ðây là giải đấu thứ hai do Liên đoàn Cầu lông thế giới tổ chức.

 

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giống như Giải Super Series đầu tiên tại Hàn Quốc, lịch thi đấu của Tiến Minh tại giải  cũng không dễ dàng. Ở trận đấu đầu tiên, Tiến Minh gặp đối thủ hiện đang đứng thứ 14 thế giới Wang Zhengming (Trung Quốc). Nếu giành chiến thắng, nhiều khả năng Tiến Minh sẽ đối đầu với tay vợt xếp dưới mình một bậc là Tô-phích Hi-đai-át (In-đô-nê-xi-a, cựu số 1 thế giới).

Danh thủ Ca-na-va-rô đến Cam-pu-chia

Sau khi rời Việt Nam, danh thủ Ca-na-va-rô tiếp tục chuyến đi thăm các nước châu Á và chặng dừng chân tiếp theo của anh là Cam-pu-chia trong ba ngày, theo lời mời của Tập đoàn phát triển thể thao 855. Sáng 9-1, anh đã có buổi huấn luyện các thành viên đội tuyển quốc gia Cam-pu-chia kéo dài 45 phút. Ngày 10-1, Ca-na-va-rô đi thăm một vài tổ chức quốc tế có trụ sở tại Cam-pu-chia, tiếp xúc với trẻ em đường phố và tặng cho chúng quà là những trái bóng và trang phục thi đấu thể thao. Buổi chiều anh dạy bóng đá cho các cầu thủ lứa U13 của Học viện bóng đá Phnôm Pênh.

Hạt giống số một tại Giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng 2012

Tại Giải quần vợt Grand Slam đầu tiên trong năm - Giải Ô-xtrây-li-a mở rộng 2012 - các tay vợt được xếp hạng hạt giống theo thứ tự trên bảng xếp hạng ATP và WTA. Theo đó, Ðờ-giô-cô-vích, Na-đan, Phê-đê-rơ, Mu-ray, Ða-vít Phe-rơ, Song-ga, Bê-đích... lần lượt là các hạt giống số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của phía nam. Tương tự như vậy, Vô-dơ-ni-ác-ki, Kvi-ô-tô-va, A-da-ren-ca, Sa-ra-pô-va, Na Li,... lần lượt là các hạt giống số 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phía nữ.

Câu lạc bộ M.U chi 50 triệu bảng Anh chiêu mộ tiền vệ L.Mô-đrích

Theo tờ Daily Mail, Câu lạc bộ M.U cân nhắc khả năng chi ra 50 triệu bảng Anh để chiêu mộ tiền vệ L.Mô-đrích của đội Tốt-ten-ham với mục tiêu tìm kiếm một thủ lĩnh cho tuyến giữa đồng thời để giữ chân Ru-ni. Mô-đrích là cầu thủ mà M.U muốn ký hợp đồng để thuyết phục Ru-ni rằng họ vẫn sẽ duy trì được một đội hình có tính cạnh tranh và chất lượng.

Vé xem Ô-lim-pích 2012 đã được bán hết

Luân Ðôn đã đánh dấu sự kiện còn 200 ngày nữa là tới lễ khai mạc của Thế vận hội 2012. Thủ tướng Anh khen Ngợi sự nỗ lực của Ban tổ chức Ô-lim-pích 2012 khi đốc thúc giúp xây dựng các công trình thể thao. Thủ tướng Anh cho biết thêm: Ngày hôm nay, chúng ta đánh dấu sự kiện còn 200 ngày nữa là tới Ô-lim-pích 2012. Chúng ta đang nỗ lực hoàn thành những yêu cầu đề ra cho một kỳ Ô-lim-pích thành công. Trong khi Luân Ðôn sắp trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới ba lần đăng cai Ô-lim-pích, vé vào xem các sự kiện cũng như các trận đấu thể thao, đặc biệt là những trận đấu bóng đá, đã được bán hết.

 

                                                           Theo NhanDan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục