Hàng nghìn người đến xem, cổ vũ cho VĐV thi đấu các môn thể thao dân tộc

Hàng nghìn người đến xem, cổ vũ cho VĐV thi đấu các môn thể thao dân tộc

(HBĐT) - Trong 2 ngày (2 – 3/2), tại xã Yên Quang, Hội Xuân Văn hóa - Thể thao huyện Kỳ Sơn năm Nhâm Thìn 2012 đã diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân các dân tộc, giúp tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Gần 400 diễn viên, vận động viên đến từ 10/10 đơn vị xã, thị trấn của huyện đã về dự hội.

 

Sau lễ khai mạc hội xuân vào đêm ngày 2/2, các diễn viên, nghệ nhân của 10 đơn vị dự thi nội dung hát dân ca và trình tấu công chiêng. Mỗi đơn vị trình diễn 2 bài chiêng  và 1 tiết mục hát dân ca Mường sử dụng lời hát cổ truyền hoặc đặt lời mới theo các làn điệu dân ca như hát ví, hát đang, rằng thường. Ngày 3/2, hơn 200 VĐV đến từ các xã, thị trấn bước vào thi đấu giao lưu các môn thể thao dân tộc. Đêm 3/2, 2 nội dung thi được đón đợi nhiều nhất diễn ra là thi gói bánh treo kheo của người Mường và thi trang phục truyền thống “Cô gái Mường duyên dáng”. Ở phần thi gói bánh tréo kheo có 4 đơn vị tham gia gồm: Dân Hòa, Phúc Tiến, Mông Hóa, Yên Quang. 3 đơn vị khách mời là Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân của huyện Thạch Thất (Hà Nội). Phần thi trang phục truyền thống “Cô gái Mường duyên dáng” có 20 thí sinh dự thi trình diễn trang phục và trả lời câu hỏi kiến thức về văn hóa Mường. Các nội dung đã được tổ chức lồng ghép, kết hợp với các trò chơi dân gian độc đáo thu hút khoảng hơn 12.000 lượt người đến giao lưu, cổ vũ.

 

Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các diễn viên, VĐV giành thứ hạng cao. Kết quả (chỉ nêu giải nhất): Giải nhất 4 nội dung môn thể thao dân tộc: kéo co nam – xã Hợp Thành, nữ - xã Mông Hoá; cà kheo nam – Nguyễn Văn Thon (xã Độc Lập), nữ - Nguyễn Thị Then (xã Độc Lập); đẩy gậy nam hạng cân trên 71kg – Nguyễn Văn Thành (xã Yên Quang), dưới 70kg – Bùi Văn Huy (xã Hợp Thành), nữ hạng cân dưới 60kg (xã Hợp Thành), từ 61kg trở lên - Đinh Thị Dung (Phúc Tiến); bắn nỏ nam – Nguyễn Văn Bản (Yên Quang), nữ - Nguyễn Thị Ngân (Độc Lập). Giải nhất thi gói bánh tréo kheo: Yên Quang. Giải nhất thi hát dân ca: Hợp Thịnh. Giải nhất thi trình tấu cồng chiêng: Mông Hoá. Giải nhất thi “Cô gái Mường duyên dáng”: Đinh Mai Anh (Mông Hoá)

 

                                                                

                                                                  

                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục