Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể có nhiều thành tích, đóng góp đáng kể vào thành công của HKPĐ tỉnh lần thứ VI năm 2011.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể có nhiều thành tích, đóng góp đáng kể vào thành công của HKPĐ tỉnh lần thứ VI năm 2011.

(HBĐT) - Sáng ngày 15/2, Ban chỉ đạo HKPĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết HKPĐ tỉnh lần thứ VI năm 2011 và ra quân huấn luyện các đội tuyển tham gia thi đấu HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII-năm 2012. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể hữu quan cùng đông đảo các phòng GD&ĐT, trường THPT và HLV, VĐV xuất sắc tỉnh ta đã về dự.

     

Chuẩn bị cho HKPĐ tỉnh lần thứ VI năm 2011, ngành GD&ĐT đã làm tốt công tác phối hợp với các các cấp, ngành, đoàn thể hữu quan triển khai nhiều chương trình công tác đạt kết quả cao: xây dựng kế hoạch, hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch một cách bài bản, đúng trình tự, đảm bảo thời gian và khoa học; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban tổ chức HKPĐ tỉnh. Cử các cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề vững vàng tham gia tổ công tác HKPĐ, xây dựng kịch bản, chương trình công tác tổ chức, trọng tài điều hành thi đấu, điều hành khai mạc. Đồng thời, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trường học, phát động phong trào tập luyện và tổ chức HKPĐ tại cơ sở, tuyển chọn và tập huấn đội tuyển tham dự HKPĐ  tỉnh. HKPĐ lần này, tỉnh ta tổ chức 14 môn bao gồm: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bơi, điền kinh, bắn nỏ, đẩy gậy, đá cầu, thể dục Aêrobic, Karatedo và cờ vua. Nhiều đơn vị có thành tích tốt trong việc tổ chức HKPĐ cấp cơ sở như các phòng GD&ĐT: thành phố Hoà Bình, Kim Bôi, Tân Lạc, Lương Sơn và các trường THPT: Quyết Thắng, Lũng Vân, Ngô Quyền. Những đơn vị có thành tích xuất sắc tại HKPĐ tỉnh bao gồm:  Khối Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, nhất: thành phố Hòa Bình (1.427 điểm), nhì: Lạc Sơn: 1.257 điểm; ba: Lương Sơn (1.205 điểm); : Kim Bôi (937 điểm). Khối các trường PTDT Nội trú, nhất: trường PT DTNT Tân Lạc (282 điểm), nhì: trường PT DTNT Đà Bắc (168 điểm). Khối các trường THPT, nhất: trường THPT Lạc Long Quân (946 điểm), nhì: trường THPT DTNT tỉnh (513 điểm), ba: trường THPT Kim Bôi (508 điểm), tư: trường THPT Hoàng Văn Thụ (450 điểm).

 

Từ HKPĐ cấp tỉnh, ngành GD&ĐT đã có kế hoạch chuẩn bị cho HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII. Tỉnh ta sẽ tham dự giai đoạn I với 11/11 môn tại khu vực I (Phú Thọ bao gồm 13 tỉnh miền núi phía Bắc) và giai đoạn II, vòng chung kết toàn quốc tại Cần Thơ (theo kinh phí hiện nay, Hoà Bình chỉ có thể dự thi 7/19 môn, trong khi khả năng và kế hoạch đề ra có thể thi đấu 14/19 môn). Dự kiến, đoàn VĐV tỉnh ta sẽ phấn đấu đoạt 60 huy chương các loại và có tổng điểm là 1.500 điểm, duy trì cờ đoàn đạt hạng khá tại HKPĐ toàn quốc. Chuẩn bị cho giai đoạn I và II, ngành đã có kế hoạch tập huấn, thi đấu từ 9/2 đến 17/3. Giai đoạn II, dự kiến tập huấn và thi đấu từ 18/4 đến 15/6.

   

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà BCĐ, các trường, phòng GD&ĐT, HLV và VĐV đã đạt được tại kỳ HKPĐ này. Đồng thời, đồng chí đã giao nhiệm vụ cho BCĐ, ngành GD&ĐT, ngành hữu quan và đoàn VĐV cần có sự chuẩn bị chu đáo về nhiều mặt, sẵn sàng tham gia thi đấu tại HKPĐ toàn quốc năm 2012; các VĐV trong đội tuyển cần phối hợp việc học và việc tập luyện, thi đấu không để ảnh hưởng tới kết quả học tập. Không chỉ thi đấu nhằm đạt được kết quả cao nhất, các HLV, VĐV cần thể hiện được tinh thần, nét đẹp thể thao vì mà màu cờ sắc áo Hoà Bình; khẳng định chất lượng giáo dục thể chất trong bước tiến chung của sự nghiệp GD&ĐT tỉnh ở mặt bằng toàn quốc.

  

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể có nhiều thành tích, đóng góp đáng kể vào thành công của HKPĐ tỉnh là: phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình, phòng GD phổ thông( Sở GD&ĐT) và trường THPT Lạc Long Quân. Sở GD&ĐT tặng 28 cờ cho các tập thể, tặng 37 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tại HKPĐ tỉnh lần thứ VI./.

                                                                              

 

 

                                                               Văn Tưởng

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục