Thể thao dân tộc trong huyện luôn được thường niên không chỉ ở các giải chính thống mà còn ở nhiều lễ, hội trong năm.

Thể thao dân tộc trong huyện luôn được thường niên không chỉ ở các giải chính thống mà còn ở nhiều lễ, hội trong năm.

(HBĐT) - Trước đây cũng như hiện nay, mỗi khi nhắc đến thế mạnh của thể thao Yên Thuỷ, người hâm mộ thường ghi nhận sức vươn của các thế hệ VĐV điền kinh, việt dã, bóng chuyền, thể thao dân tộc, cùng nhiều CLB, điển hình thể thao có thành tích. Đó là phong trào thể thao trong học đường, trong đội ngũ CNVC&LĐ, các ngành đoàn thể ở cơ sở...Điều sâu xa hơn là chính phong trào thể thao từ mỗi cơ quan, làng, xóm đã làm phong phú hơn CVĐ “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” hướng tới tinh thần “dân cường, nước thịnh”.

 

Tại thời điểm này, phong trào thể thao quần chúng của huyện đã có nền tảng khá vững vàng không chỉ từ đội ngũ VĐV, hướng dẫn viên, người hâm mộ mà còn từ điều kiện, cơ sơ vật chất trong tập luyện, thi đấu được cải thiện đáng kể. Dù điều kiện KT-XH của huyện còn gặp khó khăn nhưng huyện đã có những đầu tư nhất định để một số địa điểm tập luyện, thi đấu ở trung tâm huyện có thể đáp ứng được các hoạt động thể thao như: sân vận động, nhà thi đấu dành cho môn cầu lông, bóng chuyền, sân tennis... Thời gian qua, huyện đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phong trào như tổ chức các hoạt động thể thao gắn với các CVĐ, phong trào thi đua ở cụm xã, thị trấn ở cơ sở. Ngành chức năng đã có ký kết với các ngành, đoàn thể trong cùng phối hợp các giải thể thao truyền thống mang tính chất xã hội hoá thể thao theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động thể thao. Đồng thời, ngành đã mở được một số lớp thể thao nghiệp dư dành cho lớp trẻ, tạo nền tảng cho phong trào trong tương lai. Từ định hướng chung của huyện, các xã, thị trấn đều dành quỹ đất phù hợp phục vụ cho hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao (100% số xóm đều có sân, đội bóng chuyền, bóng đá…). Theo nhận định của Phòng VH &TT huyện: toàn huyện hiện có 36 CLB thể thao hoạt động thường xuyên. Điển hình như CLB bóng bàn ngân hàng nông nghiệp, CLB cầu lông ngành GD&ĐT. Nếu như thị trấn Hàng Trạm mạnh hơn nhờ phong trào việt dã, điền kinh, bóng bàn- cầu lông, xã Đoàn Kết, Yên Lạc mạnh về môn bóng chuyền và TT dân tộc, xã Yên Trị có đội bóng chuyền mạnh, các xã khác như Lạc Lương, Hữu Lợi có truyền thống bóng chuyền và các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ. Mỗi xã, thị trấn đều thể hiện được sức mạnh đáng kể bằng chính các hoạt động thể thao sôi động của mình, đồng thời đóng góp cho huyện bằng thành tích xuất sắc của các VĐV như Bùi Thị Đón (xã Lạc Lương, môn đẩy gậy), VĐV Bùi Anh Khoa (xã Yên Trị, môn bóng chuyền), VĐV Bùi Văn Bổng (xã Hữu Lợi, môn đẩy gậy)...Năm 2011, huyện Yên Thuỷ đã phấn đấu đạt một số chỉ số quan trọng như: có 16.500 người tập TD-TT thường xuyên, 5.365 người đạt chế độ rèn luyện thân thể và có 2.405 gia đình thể thao, 45 trường học trên địa bàn bảo đảm chương trình về giáo dục thể chất trong trường học. Đồng thời, ngành chức năng đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể, khơi dậy các phong trào, tiềm năng thể thao trong đoàn viên, hội viên. Trong năm qua, các xã, thị trấn đã tổ chức được 39 giải thể thao cơ sở; huyện tổ chức được 5 giải cấp huyện, tham gia 9 giải cấp tỉnh và đồng phối hợp tổ chức 1 giải cấp tỉnh trên địa bàn (giải bóng chuyền cấp tỉnh). Bên cạnh đó, huyện cũng đã có sự chỉ đạo tốt để ngành VH&TT, GD&ĐT cùng các ngành hữu quan tổ chức tốt kỳ Hội khoẻ Phù Đổng huyện năm 2011, tích cực tham gia HKPĐ tỉnh lần thứ VI.  Kết quả trong năm, tại các cuộc đấu cấp tỉnh, huyện đã đoạt 21 huy chương các loại, trong đó có 8 huy chương vàng và giải nhất. Nổi bật là các huy chương vàng, giải nhất ở các môn điền kinh, bơi lội, bóng chuyền, cầu lông. Trong đó, tại giải vô địch bóng chuyền tỉnh năm 2011, Yên Thủy đã đoạt 2 giải nhất nam, nữ bóng chuyền phong trào, tạo được dấu ấn đáng kể trong lòng người hâm mộ trong huyện./.

                                                                           

 

                                                                               Bùi Huy

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục