Các thành viên BHL và các VĐV đội tuyển bơi tỉnh ta có sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt, sẵn sàng cho cuộc đua tài tại HKPĐ toàn quốc tại Phú Thọ.

Các thành viên BHL và các VĐV đội tuyển bơi tỉnh ta có sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt, sẵn sàng cho cuộc đua tài tại HKPĐ toàn quốc tại Phú Thọ.

(HBĐT) - Vòng đấu khu vực I, Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc tại Phú Thọ đã khép lại 10/11 môn thi đấu và đoàn VĐV học sinh tỉnh ta được xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn sau chủ nhà Phú Thọ. Tại thời điểm này, theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, với 889 điểm, đoàn Hoà Bình đang tạm xếp thứ 14/63 tỉnh, thành toàn quốc. Hiện nay, ngành GD&ĐT và các sở, ngành hữu quan đang có bước xúc tiến chuẩn bị cho các đội tuyển sẵn sàng cho vòng chung kết toàn quốc tại Cần Thơ. Nhưng trước mắt là có được đội tuyển bơi đủ mạnh, tranh tài môn bơi lội- môn thi cuối cùng của khu vực I với mục đích không chỉ trụ hạng nhì khu vực, mà vấn đề quan trọng hơn là tích điểm cho bảng tổng sắp toàn quốc trước khi đoàn lên đường vào Cần Thơ.

  

Anh Nguyễn Văn Hiển (Sở GD&ĐT), Phó trưởng ban huấn luyện các đội tuyển chia sẻ: Nếu không đủ đội hình các VĐV đi Cần Thơ như dự kiến, trông chờ lớn nhất về huy chương và điểm của toàn đoàn chính là đội tuyển bơi (khoảng 40 VĐV và thi đấu ở 50 nội dung) sắp thi đấu vào thời gian tới...Cũng vì thế, công tác chuẩn bị (tập trung HLV có khả năng, kinh nghiệm, tuyển chọn VĐV, địa điểm và có thời gian tập luyện dài nhất từ trước đến nay..) được lên kế hoạch khá bài bản. Từ ngày 18/4, các VĐV đã từ các huyện Kim Bôi, Tân Lạc, Đà Bắc, thành phố Hoà Bình “hội quân” tại thành phố Hoà Bình. Nhằm xây dựng được đội hình mạnh nhất, bên cạnh thành phần khoảng 20 VĐV từng đoạt huy chương tại Giải bơi học sinh toàn quốc năm 2011, số em có thành tích tốt tại HKPĐ tỉnh, các HLV Trần Hoàng, Nguyễn Chiến Thắng, Kiều Mạnh Hà đã thân chinh đến các “thủ phủ” bơi của tỉnh như Địch Giáo, Tuân Lộ (Tân Lạc), Kim Truy (Kim Bôi) để tìm được VĐV có khả năng cho đội tuyển. Tuy nhiên, do các em không được học bài bản về môn bơi nên thời kỳ đầu, việc huấn luyện kỹ thuật bơi được áp dụng khá triệt để (trườn sấp, trường ngửa, bơi ếch và bơi bướm); trong đó, kỹ thuật bơi bướm hoàn toàn xa lạ với nhiều em. Những khó khăn ban đầu đã qua, hiện tại, toàn đội tuyển đang thực hiện tốt các bài tập (theo giáo án) về thể lực và chuyên môn. HLV Trần Hoàng bộc bạch: Chúng tôi đã từng được làm công tác huấn luyện ở kỳ HKPĐ toàn quốc năm 2008 nên có kinh nghiệm. Các phần công việc đều được xây dựng theo kế hoạch và việc phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên huấn luyện phù hợp với thực tế (từ quản lý các em trong thời gian tập huấn đến việc học hành, tập luyện của các em ở từng nhóm, lứa tuổi...). Điều đáng mừng là đội tuyển nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh; các điều kiện tập luyện khác như quần áo, mũ và các thiết bị phục vụ cho các VĐV đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau một thời gian tập luyện, thể lực, chuyên môn và các yếu tố khác như kỹ thuật, chiến thuật , ý chí tập luyện, thi đấu của các VĐV đã được cải thiện đáng kể. Các em đang có nhiều nỗ lực, cố gắng để đội tuyển bơi đủ sức cạnh tranh với các đội bạn trong thời gian tới. Ban huấn luyện cho biết thêm: Hiện nay, công tác huấn luyện của đội tuyển đang đi vào chuyên sâu. Ban HLV đang xếp VĐV vào các cự ly, nội dung thi đấu cho phù hợp và có kế hoạch để kiểm tra thành tích trước cuộc đua tài. Hầu hết VĐV đều thể hiện được sự quyết tâm cao nhất, sẵn sàng bước vào cuộc đua toàn quốc. Các em luôn hoàn thành tốt các bài tập của các thầy nhằm phát huy sức nhanh, sức mạnh (sáng tập 1.300m-1.400m) và sức bền (chiều tập 2.000- 3.000 m)... Mới tập bơi được hơn 2 năm nhưng em Ngô Thị Phượng (12 tuổi ở xóm chài, phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình) đã được “thử lửa” các cuộc đấu từ năm 2011 và các giải bơi của thành phố, của tỉnh năm 2012. Có năng khiếu, cộng với việc chăm chỉ tập luyện, biết vận dụng những điều mà HLV truyền dạy, em đã tiến bộ không ngừng trong chuyên môn. Từ xã lòng hồ Ngòi Hoa (Tân Lạc), 2 anh em ruột Bùi Văn Vinh ( lớp 8)- Bùi Văn Quang (lớp 4) “xuống núi” cùng đội tuyển với nhiều khát khao giành được kết quả cao nhất. Làm quen với sông nước sông Đà từ năm 5 tuổi, nhất là đã được thử thách ở nhiều cuộc thi bơi ở huyện ( đã đoạt 5 giải nhất), thi bơi cấp tỉnh (đoạt 2 giải nhất, nhì), Bùi Văn Vinh khá tự tin ở cự ly 50 m, 100 m bơi tự do. Về thành phố Hoà Bình, cùng với việc tập luyện, học tập, Vinh còn đảm nhận vai của người anh hướng dẫn em trai cả trong chuyên môn và cuộc sống đời thường. 2 anh em cùng các thành viên đội tuyển bơi đang rất quyết tâm, sẵn sàng cho cuộc đua tài sắp tới tại Phú Thọ...

                                                                              

 

 

                                                                                 Văn Tưởng

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục