Ông Tú (áo đen đứng giữa) nhận chức Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM

Ông Tú (áo đen đứng giữa) nhận chức Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM

Tại đại hội khóa 5 của LĐBĐ TPHCM (HFF) diễn ra sáng nay, ông Trần Anh Tú được bầu giữ cương vị chủ tịch, thay thế cho ông Trần Duy Long…

 

Trước đây, ông Trần Anh Tú được biết đến nhiều trong tư cách ông bầu của 2 CLB futsal nổi tiếng Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc, đồng thời là người đi tiên phong trong việc phát triển futsal Việt Nam thời gian qua.

 

Ngoài vị trí chủ tịch của ông Trần Anh Tú, một số vị trí đáng chú ý khác của HFF nhiệm kỳ 5 (2012 – 2016) là ông Nguyễn Quang Hưng (giám đốc công ty Dentsu) làm phó chủ tịch, ông Trần Đình Huấn làm tổng thư ký.
 

Nhìn lại khóa 4 vừa kết thúc, đấy là một khóa có khá nhiều biến động của bóng đá TPHCM. Khóa 4 có đến 2 người ngồi ở vị trí chủ tịch. Đầu tiên là ông Lê Hùng Dũng được bầu hồi đầu khóa (năm 2008). Ngồi được 3 năm thì ông Dũng xin rút, giao lại quyền chấp trưởng cho ông Trần Duy Long.

 

Khóa 4 của LĐBĐ TPHCM cũng là giai đoạn chứng kiến bóng đá thành phố “nhập khẩu” cho 2 đội bóng mới là Navibank SG (từ QK4) và Sài Gòn XT (từ XT Hà Tĩnh), bóng đá TPHCM có 2 chiếc cúp quốc gia trong 2 năm liền 2011 và 2012, chia đều cho 2 đội bóng vừa nêu. Nhưng đến cuối khóa, bóng đá TPHCM lại đứng trước nguy cơ trắng bóng đá đỉnh cao, khi chính Navibank SG và Sài Gòn XT hiện giờ chưa biết rõ tương lai.

 

Đấy có lẽ cũng là vấn đề điển hình của bóng đá Việt Nam hiện nay chứ không riêng gì bóng đá TPHCM. Các ông bầu đổi tên, sang quyền sở hữu và nhảy vào bóng đá dễ bao nhiêu thì họ cũng bỏ bóng đá dễ bấy nhiêu.

 

Và đấy cũng chính là bài toán đặt ra đối với những người điều hành bóng đá không chỉ ở TPHCM mà cả ở tầm quốc gia. Hiện tại thì nhiều người làm công tác điều hành bóng đá đang trách các ông bầu ăn xổi.

 

Đúng là nhiều ông bầu thích ăn xổi thật, nhiều người làm bóng đá nhưng không yêu bóng đá, đôi lúc làm vì cái danh, để đổi chác. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu những người làm bóng quy định chặt chẽ ngay từ đầu rằng các ông bầu khi đầu tư vào bóng đá phải có những gì? Lộ trình ra sao? Bao nhiêu lâu thì có các tuyến trẻ quy củ? Bao lâu thì có sân tập riêng? Cần minh bạch các nguồn thu, chi?... thì có lẽ mọi việc đã khác.

 

Đằng này, từng có lúc người ngồi ở vị trí cao nhất của HFF khóa 4 rất hào hứng với chuyện “nhập khẩu” các đội bóng, vẽ đường cho họ sang tên quá dễ, mà không thấy các quy định ràng buộc tương xứng, thành ra bóng đá TPHCM giờ đứng trước nguy cơ trắng đỉnh cao mà HFF khóa vừa rồi hầu như bó tay.

 

Về những mục tiêu lớn trước mắt, tân chủ tịch HFF khóa 5, ông Trần Anh Tú cho hay: “Điều quan trọng là phải kêu gọi các nguồn lực từ xã hội, phát triển bóng đá học đường làm nền tảng cho việc phát triển bóng đá. Về chuyện bóng đá đỉnh cao, có lẽ chúng tôi sẽ làm việc với các ông bầu để biết họ thực sự tâm huyết đến đâu”.

 

Một loạt vấn đề khó đang hiện ra trước mắt tân chủ tịch HFF Trần Anh Tú, khi ông phải kế tục một di sản không lấy gì làm xán lạn từ những người tiền nhiệm.

 

 

                                                                            Theo Dân Trí

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục