Các VĐV xe đạp Hòa Bình trong một buổi luyện tập tại đồi ông Tượng (TPHB).

Các VĐV xe đạp Hòa Bình trong một buổi luyện tập tại đồi ông Tượng (TPHB).

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 9, cả sáng và chiều, đội tuyển xe đạp địa hình Hòa Bình hầu như đều có mặt trên những đoạn đường cua, dốc đứng, chênh vênh ở đồi ông Tượng (TPHB). Mồ hôi ròng ròng tràn xuống mặt nhưng VĐV trẻ Nguyễn Thị My và các đồng đội vẫn miệt mài đổ dốc, vượt qua những hố, vật cản trên đường đua. Các VĐV nam như Đinh Văn Linh, Bùi Văn Tuần, Nguyễn Văn Nam cũng đang ngốn các bài chiến thuật của đua băng đồng tiếp sức nam do HLV Trần Đại Nghĩa giao cho. Cuối buổi tập, dẫu mệt nhưng các VĐV trẻ vẫn thấy hào hứng và quyết tâm cho các buổi tập sau, sẵn sàng cho cuộc đua toàn quốc sắp tới...

 

Tuy không có áp lực về thành tích, (vì nhiều thành viên đội tuyển là các VĐV trẻ, đang dần có độ chín và họ có đích lớn hơn ở tại Đại hội TD-TT năm 2014) nhưng toàn đội tuyển vẫn đang nỗ lực cao nhất nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực tế, bộ khung đội tuyển, đoạt thành tích tốt tại mùa giải trước vẫn còn đó (Giải xe đạp toàn quốc năm 2011, đoàn Hòa Bình đoạt 2 huy chương vàng, bạc; có VĐV được phong đẳng cấp kiện tướng thể thao quốc gia) và toàn đội đã có sự chuẩn bị từ nhiều tháng qua. HLV đội tuyển xe đạp Trần Đại Nghĩa cho biết: Từ năm 2011, đội tuyển đã được trang bị xe đạp mới, không còn phụ thuộc quá nhiều vào hầu bao của Hà Nội. Vì thế, đội tuyển Hòa Bình đã có sự chủ động hơn trong kế hoạch tập huấn, thi đấu tại nhiều giải toàn quốc nhằm tạo điều kiện cho sự cọ xát, rèn luyện tâm lý, tinh thần thi đấu. Năm 2012, đội tuyển đã có chuyến du đấu thành công tại giải trẻ toàn quốc ở Vũng Tàu (đoạt 4 huy chương vàng, bạc, đồng). Qua giải này, đội tuyển đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm cũng như gây dựng thêm được niềm tin vào chính mình. Các bài học từ chính đội tuyển và các đội tuyển bạn trong tập luyện, thi đấu được toàn đội trao đổi, thảo luận.

 

Chuẩn bị cho Giải xe đạp vô địch quốc gia lần thứ 26 năm 2012, toàn đội đã tập trung cao độ cho các bài tập theo giáo án; dành thời gian để bổ sung, khắc phục cho điểm yếu của từng VĐV. Trong đó, việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho VĐV; tuân thủ giờ giấc ngủ, nghỉ được coi trọng. Việc tạo điều kiện cho các em được làm quen với đường đua, ở nhiều tình huống thời tiết khác nhau; những mặt mạnh, điểm yếu của các đội tuyển cũng được BHL tính đến. Toàn đội đang đồng tâm, tích cực tập luyện để có dịp khẳng định mình trên chính quê hương Hòa Bình, điều đã thành truyền thống mà các VĐV đàn anh, đàn chị lớp trước từng làm được... Được biết, đội tuyển tỉnh sẽ vào cuộc đua cùng 8 đoàn (khoảng 80 VĐV) của toàn quốc trong tháng 10 ở các nội dung: 5 km băng đồng tính giờ (nam, nữ), tiếp sức băng đồng (3 x 5 km), băng đồng ô-lim-píc và đổ đèo nam, nữ. 6 VĐV trẻ của tỉnh ta tham gia đầy đủ các nội dung của giải. Bên cạnh các VĐV đã có chút kinh nghiệm và thành tích như VĐV Nguyễn Thị My, 1-2 VĐV trẻ khác đến với giải với mục đích học hỏi, cọ xát. Tuy nhiên, HLV đội tuyển vẫn tin vào khả năng giành huy chương nam ở các nội dung băng đồng và VĐV Nguyễn Thị My (băng đồng ô-lim-píc và đổ đèo). Trong khi nhiều VĐV danh tiếng khác của toàn quốc không còn đỉnh cao phong độ thì VĐV Nguyễn Thị My của Hòa Bình đang được kỳ vọng là lớp VĐV kế tiếp.

 

Sau giải vô địch năm 2012, VĐV có thành tích tốt có thể được tham gia giải vô địch châu á, vì thế, các VĐV nam, nữ Hòa Bình ngoài mục tiêu ở các huy chương cụ thể còn có động lực phấn đấu hướng tới suất vinh dự đó. Theo HLV Trần Đại Nghĩa, rất có thể, cô gái trẻ của TPHB Nguyễn Thị My (đã là thành viên đội dự tuyển quốc gia) tiếp tục đoạt được các huy chương danh giá tại giải, có cơ hội dự giải châu á. Bởi ngay từ khi tập luyện cũng như các giải trước, My đã bộc lộ được năng lực tiềm tàng của mình, có say mê, khát vọng vươn tới đỉnh cao của một VĐV trẻ.

 

                                                                                    Bùi Huy

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục