Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải cho các VĐV ở nội dung băng đồng tính giờ nữ.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải cho các VĐV ở nội dung băng đồng tính giờ nữ.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 6 – 7/10, tại đồi Ông Tượng thuộc phường Thái Bình, TP. Hoà Bình, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam phối hợp Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức Giải vô địch xe đạp toàn quốc lần thứ XXVI, năm 2012. Đến dự, cổ vũ cho giải có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành hữu quan và đông đảo nhân dân, người hâm mộ.

 

Giải vô địch xe đạp toàn quốc lần thứ XXVI năm 2012 gồm 2 phần thi: địa hình, đường trường. Phần thi địa hình được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình, phần thi đường trường được tổ chức tại tỉnh Bình Dương. Phần thi địa hình được tổ chức tại Hòa Bình quy tụ 7 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành có phong trào mạnh của môn xe đạp gồm: Hòa Bình, Đồng Tháp, Bình Dương, Sơn La, Hà Nội, quân đội, Thanh Hóa với 43 VĐV thi đấu tranh 8 bộ huy chương. Tỉnh Hòa Bình có 6 VĐV thi đấu ở tất cả các nội dung: 5 km băng đồng tính giờ nam, nữ; 3 x 5 km băng đồng tiếp sức nam, nữ; 1,5 km đổ đèo xếp hạng nam, nữ; băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam, nữ. Phần thi này

 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các nội dung thi đấu địa hình đã thành công cả về chuyên môn và an toàn cho VĐV. Tỉnh đã có các bước chuẩn bị chu đáo về sân bãi, công tác bảo vệ, đảm bảo ANTT, y tế. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV thi đấu vươn tới đỉnh cao mới về thành tích.

 

Mặc dù trong 2 ngày thi đấu trời có mưa, đường trơn trượt nhưng các VĐV vẫn thi đấu quyết tâm và đạt được thành tích tốt. Trong đó, đội Hà Nội đã khẳng định ưu thế khi giành được 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Theo HLV của đội Hòa Bình, với đội hình toàn bộ là VĐV trẻ thi đấu với mục đích cọ xát chính nên chỉ giành được 2 HCĐ. Đích lớn của đội hướng tới là giành huy chương tại Đại hội TDTT diễn ra vào năm 2014.

 

   

Ông Đoàn Kim Phách, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp-mô tô thể thao Việt Nam trao giải cho các VĐV nội dung băng đồng tiếp sức nam.

 

Kết quả chung cuộc, ở nội dung băng đồng tính điểm nữ, nhất: Đinh Thị Như Quỳnh (Hà Nội); nhì: Cao Thị Cẩm Lệ (Bình Dương); ba: Hà Thị Nga (Sơn La). Ở nội dung băng đồng tính điểm nam, nhất: Hà Thế Long (Hà Nội); nhì: Phan Hoàng Hùng (quân đội); ba: Trương Nhật Trường (Đồng Tháp). Ở nội dung 3 x 5 km băng đồng tiếp sức nữ, nhất: Hà Nội; nhì: Bình Dương; ba: Sơn La. Ở nội dung 3 x 5 km băng đồng tiếp sức nam, nhất: quân đội; nhì: Hà Nội; ba: Đồng Tháp. Nội dung đổ đèo nam, nhất: Hà Thế Long (Hà Nội); nhì: Đinh Công Anh (Thanh Hóa); ba: Vũ Văn Việt (Hà Nội). Nội dung đổ đèo nữ, nhất: Hà Thị Nga (Sơn La); nhì: Cà Thị Dương (Hà Nội); ba: Nguyễn Thị My (Hòa Bình). Nội dung băng đồng Olympic cá nhân nữ, nhất: Đinh Thị Như Quỳnh (Hà Nội); nhì: Cao Thị Cẩm Lệ (Bình Dương); ba: Hà Thị Nga (Sơn La). Nội dung băng đồng Olympic đồng đội nữ, nhất: Bình Dương; nhì: Sơn La; ba: Đồng Tháp. Nội dung băng đồng Olympic cá nhân nam, nhất: Hà Thế Long (Hà Nội); nhì: Phan Hoàng Hùng (quân đội); ba: Nguyễn Văn Quang (Hà Nội). Nội dung băng đồng Olympic đồng đội nam, nhất: Hà Nội; nhì: quân đội; ba: Hòa Bình.

 

 

                                                                                  Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục