Các VĐV tranh tài ở nội dung nam chính.

Các VĐV tranh tài ở nội dung nam chính.

(HBĐT) - Sáng 2/11, Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Lạc Sơn tổ chức giải việt dã truyền thống huyện lần thứ XXI. Tham dự giải năm nay có 103 VĐV đến từ 18 đơn vị thuộc các xã, trường THPT, DTNT, Trung tâm GDTX, Công an, Ban CHQS trên địa bàn huyện.

 

Các VĐV thi đấu ở 4 nội dung: nam chính (6km), nam trẻ (4km), nữ chính (4km), nữ trẻ (2km) tranh giải cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Kết thúc giải, ở mỗi nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích. Kết quả (chỉ nêu giải nhất): nội dung nam chính, nhất: Bùi Văn Thiện (xã Hương Nhượng). Nữ chính, nhất: Bùi Thị Phượng (THPT Lạc Sơn). Nam trẻ, nhất: Bùi Văn Trung (xã Liên Vũ). Nữ trẻ, nhất: Đoàn Thị Thanh Lam (xã Tân Mỹ). Giải đồng đội nam chính, nhất: trường THPT Lạc Sơn; nhì: xã Hương Nhượng; ba: xã Liên Vũ. Đồng đội nữ chính, nhất: THPT Lạc Sơn; nhì: xã Tân Mỹ; ba: THPT Đại Đồng. Đồng đội nam trẻ, nhất: xã Liên Vũ; nhì: xã Tân Mỹ; ba: trường DTNT huyện. Đồng đội nữ trẻ, nhất: xã Tuân Đạo; nhì: xã Mỹ Thành; ba: xã Hương Nhượng. Giải toàn đoàn, nhất: xã Hương Nhượng; nhì: xã Tân Mỹ; ba: xã Tuân Đạo.

 

 

* Ngày 2/11, huyện Tân Lạc đã tổ chức Giải việt dã truyền thống năm 2012. Tham gia giải có 111 VĐV (63 nam, 48 nữ) đến từ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. So với mùa giải năm 2011 giảm 2 đoàn nhưng tăng hơn về số lượng VĐV.

 

      

          Ban tổ chức trao giải cho các VĐV ở nội dung nam chính.

 

Giải năm nay được tổ chức thi đấu ở 4 nội dung: nam chính 6 km, nam trẻ 4 km, nữ chính 4 km, nữ trẻ 3 km. Với số lượng VĐV tham gia đông, xã Ngổ Luông tiếp tục khẳng định là đơn vị có phong trào việt dã mạnh của huyện. Xã Quy Hậu sau nhiều năm cố gắng cũng đã vươn lên vị trí tốp 3 của giải.

 

Giải đã kết thúc tốt đẹp sau một ngày thi đấu sôi nổi. Kết quả cụ thể (chỉ nêu giải nhất): nội dung nam chính, nhất: Bùi Văn Tuần ( xã Ngọc Mỹ). Nam trẻ, nhất: Bùi Văn Trung (xã Tuân Lộ). Nữ chính, nhất: Bùi Thị Hoàn ( xã Quyết Chiến). Nữ trẻ, nhất: Lê Thị Oanh (thị trấn Mường Khến). Nội dung đồng đội nam chính, nhất: xã Ngổ Luông. Đồng đội nam trẻ, nhất: xã Quy Hậu. Đồng đội trẻ, nhất: xã Quy Hậu. Giải toàn đoàn, nhất: xã Ngổ Luông; nhì: xã Quy Hậu; ba: xã Lũng Vân.

 

 

 

 

                            Hương Lan - Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục