Honda Việt Nam sẽ đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Xuân Huy/Vietnam+)

Honda Việt Nam sẽ đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Xuân Huy/Vietnam+)

Liên đoàn bóng đá Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã lên tiếng khẳng định sẽ thưởng cho đội tuyển Việt Nam nếu giành chiến thắng UAE ở trận ra quân vòng loại Asian Cup 2015. Ông cho biết, Liên đoàn sẽ trích từ nguồn tiền tài trợ mới từ Honda Việt Nam để thưởng cho các tuyển thủ.

 

Khẳng định trên của Chủ tịch VFF được đưa ra tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ chính thức cho bóng đá Việt Nam. Theo đó, kể từ tháng 2/2013, Honda Việt Nam sẽ trở thành nhà tài trợ chính thức cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam, trong đó bao gồm đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển Olympic... Đây cũng là lần đầu tiên Honda đồng hành cùng bóng đá Việt Nam sau 17 năm có mặt tại Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, Igarashi khẳng định phía Honda muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam trong vai trò nhà tài trợ chính. Vị tổng giám đốc khẳng định sẽ cùng bóng đá Việt Nam vượt qua mọi khó khăn và thử thách để hiện thực hóa khát khao chiến thắng.

Ông Igarashi cũng cho biết, việc đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam thể hiện mong muốn Honda được sát cánh và trở thành một thành viên của đất nước Việt Nam...

Tuy nhiên, cả Honda Việt Nam và VFF đã không tiết lộ bất cứ thông tin nào về thời hạn cũng như giá trị hợp đồng mà hai bên ký kết.

Cũng tại buổi họp báo này, huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc cũng cho biết danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được công bố vào ngày mai.

Dưới thời huấn luyện viên Phúc, đội tuyển Việt Nam đã có màn ra mắt khá ấn tượng khi giành cả 3 chiến thắng trước Vicem Hải Phòng, Hà Nội T&T và Hyundai Mipo Dolphin của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trận đấu với UAE ở vòng loại Asian Cup 2015 vào chiều 6/2 tại sân Mỹ Đình mới có thế giá hết về thực lực của đội tuyển Việt Nam./.

                                                                   Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục