Môn bóng chuyền đã được huyện Lạc Thuỷ quan tâm, đầu tư về nhiều mặt (hệ thống thi đấu, tăng cường xã hội hoá, gây dựng phong trào ở cơ sở...).

Môn bóng chuyền đã được huyện Lạc Thuỷ quan tâm, đầu tư về nhiều mặt (hệ thống thi đấu, tăng cường xã hội hoá, gây dựng phong trào ở cơ sở...).

(HBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà BTC đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V lại chọn Yên Thuỷ là nơi đăng cai giải vô địch bóng chuyền năm 2013, Bởi nơi đây cũng được coi là “thủ phủ” của môn thể thao giàu sức sống này: phong trào phát triển sôi động, mạnh mẽ và có chiều sâu.

 

Đã có gần 200 VĐV của 14 đội tuyển bóng chuyền nam, nữ (6 đội nữ và 8 đội nam) đến từ 11 huyện, thành phố và Công an tỉnh. Tại giải này, 2 đội bóng chủ nhà đã lên ngôi một cách xứng đáng với đội nam (vô địch), đội nữ (á quân). Giải cũng ghi nhận sức bền phong trào, cũng như chất lượng chuyên môn của các đội bóng Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn, Tân Lạc, thành phố Hoà Bình... Lớn hơn, bóng chuyền tiếp tục khẳng định là một môn thể thao được mến mộ và có đời sống mạnh mẽ tại cơ sở. Hình ảnh người hâm mộ bóng bàn, bóng chuyền hội tụ tại giải thực sự đã làm ấm lòng bao người.

 

 Không quá lời nếu lấy xóm, bản và số người hàng ngày tập luyện thể thao ở tỉnh ta để bình chọn, bóng chuyền chắc chắn chiếm vị trí số 1. Lượng người tập đông đã đành, bóng chuyền còn có sức lan toả mạnh mẽ cùng thời gian. Bất cứ xóm, bản nào hay đại hội TD-TT cấp xã, thị trấn đều đưa bóng chuyền là môn thi đấu chính thức. Mỗi mùa lễ hội, mỗi dịp lễ, tết, tại sân nhà văn hoá thôn, bản, các VĐV ở mọi lứa tuổi đều quần tụ, say mê với các trận đấu bóng chuyền. Giải của Hội phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên, CCB... ở một xóm, bản khó có thể rạch ròi tính đếm số đội bóng chuyền. Bên cạnh đó, các trường học, đơn vị LLVT, ban, ngành... mỗi nơi, tuỳ thuộc vào điều kiện sân bãi đều dành cho bóng chuyền sự quan tâm, đầu tư thoả đáng. Từ sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, có năm, huyện Kim Bôi tổ chức 3-4 giải bóng chuyền cấp huyện thu hút hàng chục đội bóng tham gia (phụ nữ, nông dân, giải học sinh...). Có tình yêu và niềm đam mê nên những người hâm mộ bóng chuyền xã Kim Truy nhớ kỹ về thành tích của đội bóng xã, mà đỉnh cao nhất là đoạt tới giải nhì cấp huyện năm 2012. Những đội bóng bóng chuyền nam, nữ của Nật Sơn, Kim Sơn, đội bóng nam Bắc Sơn, Bình Sơn (Kim Bôi)... luôn được người hâm mộ trong huyện nhà nhắc đến. Khi Long Sơn còn thuộc Kim Bội, đội bóng này cũng được các đối thủ nhắc đến với sự e dè thực sự. Ở Kim Bôi, mỗi mùa giải đều thực sự là những ngày hội. Không chỉ Kim Bôi, huyện Lạc Sơn cũng được đánh giá là đơn vị có phong trào mạnh về bóng chuyền. Các đội bóng của Nhân Nghĩa, Vũ Lâm, Bình Chân, Bình Cảng... luôn đem đến cho người xem nhiều cảm xúc từ các trận đấu. Trước đây, khi bóng chuyền nông dân được nhân rộng, đội bóng chuyền Đa Phúc (trước thuộc Lạc Sơn) cũng được đánh giá cao. Mỗi huyện đều có các điển hình về phong trào bóng chuyền như Cư Yên, Hợp Hoà, Cao Răm (Lương Sơn), Hưng Thi (Lạc Thuỷ), Mông Hoá (Kỳ Sơn), Tuân Lộ, Mãn Đức (Tân Lạc), Xuân Phong (Cao Phong)... Phong trào bóng chuyền tỉnh sau thời kỳ tái lập tỉnh được nhân rộng và phát triển cả bề rộng, lẫn chiều sâu. Đầu tiên là việc tỉnh nhà luôn xác định đây là 1 trong những môn mũi nhọn cần đầu tư (cùng với điền kinh, thể thao dân tộc...). Cũng vì thế, tỉnh luôn đưa môn bóng chuyền vào hệ thống thi đấu đỉnh cao (giải vô địch) cùng nhiều giải khác mạng tính xã hội hoá như giải bóng chuyền nông dân, hội phụ nữ, giải U20 cấp tỉnh. Thời kỳ này, hàng loạt đội bóng có tên tuổi được nhắc đến (Thương mại, xăng dầu, bưu điện, Thuỷ điện Hoà Bình, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy QS tỉnh...) bên cạnh các đội bóng khác như Kim Bôi, Lạc Sơn, thành phố Hoà Bình. Có nền tảng phong trào, bóng chuyền Hoà Bình có một giai đoạn khá dài sau tách tỉnh được xếp vào thời hoàng kim khi đội bóng nữ nông dân Hoà Bình được huy chương đồng toàn quốc. Suốt một giai đoạn khá dài, tỉnh ta đã nỗ lực tham gia giải bóng chuyền A1 toàn quốc và đã có nhiều năm đội bóng chuyền nam đã trụ hạng A1 toàn quốc. Ở khu vực Tây Bắc, bóng chuyền nam tỉnh ta không có đối thủ. Tại các hội thi thể thao dân tộc toàn quốc khu vực I, nhiều lần tỉnh ta đoạt chức vô địch. Cũng vì thế, khi tỉnh ta còn xa lạ với các đẳng cấp kiện tướng, dự bị kiện tướng thể thao (về sau này mới có), đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia mà tỉnh ta có được đều được mang về từ các đội bóng chuyền, điền kinh... Nhưng vì một số lý do khác nhau, cũng khá nhiều năm gần đây, tỉnh đã không còn mặn mà với giải bóng chuyền A1 toàn quốc và đương nhiên, tên tuổi bóng chuyền Hoà Bình cũng mai một dần trên bản đồ bóng chuyền toàn quốc. Đấy cũng là điều đáng tiếc cho truyền thống bóng chuyền tỉnh. Trong khi đó, trong số các HLV thể thao đang công tác trong ngành VH-TT&DL, số HLV bóng chuyền có số lượng đông so với các môn khác. Không có hy vọng để một đội bóng như tỉnh ta từng trụ hạng A1 toàn quốc, thăng hạng các đội mạnh toàn quốc và có thành tích cao tại các giải vô địch toàn quốc nhưng duy trì phong trào (các giải đấu thường niên trong hệ thống) và có được đội bóng chuyền mạnh đủ sức tham gia giải A1 toàn quốc cũng là điều nên có, bởi Hoà Bình có truyền thống và sức mạnh thực tế (phong trào, tình yêu với bóng chuyền của người Hoà Bình, lực lượng VĐV ở dạng tiềm năng...). Điều mà chúng ta chưa có đó là sự quyết tâm đầu tư và những cơ chế, chính sách để đưa bóng chuyền Hoà Bình vào hàng các tỉnh có phong trào bóng chuyền mạnh toàn quốc. Trao đổi về vấn đề nên hay không nên có đội bóng chuyền dự giải A1 toàn quốc, đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó giám đốc Sở VH-TT &DL  chia sẻ: Nguồn kinh phí hạn hẹp là một trong những nguyên nhân để bóng chuyền tỉnh khó có thể tham gia như trước đây. Đầu tư cho môn thể thao tập thể là điều cần được cân nhắc vì khả năng tài chính tỉnh ta có hạn. Muốn làm được điều đó cần thúc đẩy xã hội hoá TT. Tuy vậy, tỉnh ta cũng vẫn chú trọng đến môn bóng chuyền nam khi năm học 2013-2014, lần đầu tiên trường phổ thông năng khiếu thể thao tỉnh ta đã tuyển sinh lớp bóng chuyền nam (15 em). Đây sẽ là những hạt giống tốt để có được một đội bóng trẻ chuyên nghiệp và có trình độ hơn tại các giải trẻ toàn quốc trong tương lai gần. Đó cũng là tín hiệu tích cực cho môn bóng chuyền nam Hoà Bình sau nhiều năm khá im hơi lặng tiếng trong chiến lược hướng tới tương lai.

                                                                                      

                                                                           Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục