Đội tuyển nữ Việt Nam kiên cường đánh bại chủ nhà Myanmar

Đội tuyển nữ Việt Nam kiên cường đánh bại chủ nhà Myanmar

Bất chấp việc phải đá với đội chủ nhà Myanmar vốn nổi tiếng khó chịu, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giành thắng lợi với tỷ số 1-0. Chiến thắng này giúp chúng ta có ngôi đầu bảng A, đồng thời có thể sẽ né được Thái Lan ở bán kết…

 

Ra quân với đội hình xuất phát giống như trận đấu với Philippines cách nay 2 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sự chặt chẽ trong lối chơi, cũng như cho thấy bản lĩnh của nhà ĐKVĐ SEA Games.

Phút 17, đội bóng của HLV Trần Vân Phát có bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống khá may mắn. Từ quả phạt bên phía cánh phải, Kim Hồng đá bóng rất khó chịu, buộc hậu vệ Zin Mar Win của Myanmar đánh đầu phản lưới nhà, giúp đội tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, đội chủ nhà như bị chạm vào tự ái, trước khi họ vùng lên tấn công khá mạnh mẽ. Dù vậy, cũng phải nói thêm rằng điều mà chúng ta lo ngại nhất mỗi khi đối đầu với Myanmar, chính là lối đá rắn trên mức cần thiết của họ đã không xảy ra.

 
Các cầu thủ Myanmar trong trận này thi đấu đúng mực, ít có các pha vào bóng thô bạo như thường gặp ở chính đội bóng này các năm trước. Không phải lo vừa đá vừa “né” đòn, các cầu thủ nữ Việt Nam bình tĩnh chống trả các đợt hãm thành của đối phương.

Cũng trong hiệp 1, các cầu thủ Myanmar có một lần đưa được bóng vào lưới thủ môn Kiều Trinh bên phía đội nữ Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó trọng tài cho rằng cầu thủ tấn công của đội chủ nhà rơi vào thế việt vị.

Trong hiệp 2, Myanmar tiếp tục gây sức ép, nhưng so với hiệp đấu đầu tiên, ở nửa sau của trận đấu, các học trò của HLV Trần Vân Phát thi đấu hiệu quả hơn. Ngoài chuyện ngăn cản các đợt tấn công của Myanmar, Việt Nam còn có những pha phản đòn rất lợi hại, một vài lần đặt khung thành của đối phương vào thế báo động.

Phút 50, Lê Thu Thanh Hương có pha thoát qua sự đeo bám của các hậu vệ Myanmar, nhưng cô vẫn chậm một nhịp so với pha băng ra của thủ thành Mya Phu Ngon của đội chủ nhà.

Cũng vì pha va chạm với thủ môn Mya Phu Ngon trong tình huống vừa nêu, mà Thanh Hương phải rời sân do chấn thương.

Phút 66, Kim Hồng thực hiện đường chuyền thông minh cho tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Huỳnh Như, tung ra pha dứt điểm thông minh không kém, nhưng tiếc thay pha tâng bóng của Huỳnh Như lại đi sạt khung thành, dù thủ môn Mya Phu Ngon đã bó tay.

Dẫu sao chiến thắng 1-0 cũng giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng A sau vòng bảng, nhiều khả năng chúng ta sẽ tránh được ứng cử viên vô địch Thái Lan ở bán kết, do Thái Lan nhiều khả năng cũng đứng đầu bảng B.

 

                                                                                Theo Dantri

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục