Thắng đậm U23 Lào 5-0 để thắp sáng lại hy vọng vào bán kết, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn không hài lòng với các học trò ở khâu dứt điểm và tâm lý thi đấu.

 

Sau khi bất lực trong việc ghi bàn ở lượt đấu trước, hôm nay, các cầu thủ Việt Nam đã trút mọi ưu phiền dồn nén bằng cơn mưa năm bàn vào lưới U23 Lào, đội từng xuất sắc cầm hòa Singapore 1-1. Tuy nhiên, dù thừa nhận đây là kết quả tích cực, ông Phúc cho rằng U23 Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

“U23 Việt Nam đã đạt mục tiêu giành ba điểm để lấy lại lạc quan và sự hứng khởi sau kết quả không như ý ở lượt trước”, HLV họ Hoàng phát biểu sau trận. “Rất nhiều cơ hội tốt đã không được tận dụng. Nếu những pha hỏng ăn như thế này cứ lặp đi lặp lại, chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đấu U23 Malaysia ở lượt tới".

Ông cũng không vui vì tâm lý thi đấu của các học trò, thể hiện qua chiếc thẻ đỏ về cuối trận của Ngọc Đức: "Lĩnh thẻ đỏ ở phút bù giờ là điều thật sự đáng tiếc. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải hạn chế tối đa việc lĩnh thẻ. Nhưng chúng ta cũng phải thông cảm, U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế”.

Phuc-3312-1387118945.jpg

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng U23 cần dứt điểm tốt hơn nếu muốn thắng U23 Malaysia. Ảnh: Đông Huyền.

Ông Phúc đánh giá rất cao tầm quan trọng của tình huống trung vệ Mạnh Hùng mở tỷ số: “Trước cú đá phạt thành bàn đó, U23 Việt Nam có bốn, hoặc năm cơ hội rất ngon, nhưng không tận dụng được. Đã có những biểu hiện nôn nóng và mất bình tĩnh. Nhưng nhờ bàn thắng của Hùng, bế tắc được giải tỏa để từ đó cả đội thi đấu tốt hơn và ghi thêm bốn bàn nữa”.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam có sáu điểm sau ba trận. U23 Malaysia đứng kế trên với bảy điểm, kém đội đầu bảng và đã chắc vé đi tiếp U23 Singapore một điểm. Cục diện đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải thắng U23 Malaysia lượt đấu cuối để đi tiếp, trong khi đối thỉ chỉ cần hòa.

“Áp lực sẽ rất lớn, nhưng dẫu sao, chúng tôi vẫn còn cơ hội tự quyết định số phận. U23 Malaysia có lợi thế về thể hình, chơi chắc chắn và mạnh trong các tình buống cố định. Tuy nhiên, U23 Việt Nam chỉ tôn trọng chứ không sợ họ. Ban huấn luyện sẽ có phương án chiến thuật nhân sự phù hợp để đội hoàn thành mục tiêu chiến thắng, vào bán kết”, ông Phúc nhấn mạnh.

HLV trưởng U23 Lào, Kokochi Kimura, trong khi đó, đánh giá rất cao màn trình diễn của U23 Việt Nam: "Đối thủ của chúng tôi hôm nay hoàn toàn vượt trội về mọi mặt và hoàn toàn xứng đáng chiến thắng. Thật tiếc khi U23 Lào không thể tái hiện sự quật khởi như khi cầm hòa U23 Singapore ở lượt đấu trước".

 

                                                           Theo Vnexpress

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục