Đoàn VĐV thành phố Hòa Bình và các đơn vị Kim Bôi, Tân Lạc đoạt nhất, nhì, ba toàn đoàn tại Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V - năm 2014.

Đoàn VĐV thành phố Hòa Bình và các đơn vị Kim Bôi, Tân Lạc đoạt nhất, nhì, ba toàn đoàn tại Đại hội TD-TT tỉnh lần thứ V - năm 2014.

(HBĐT) - 4 năm một lần, Đại hội TD-TT cấp tỉnh là dịp tổng duyệt sức mạnh, lực lượng và vốn liếng thực chất của các đoàn VĐV 11 huyện, thành phố và 2 ngành (CA, Quân sự tỉnh). Tại Đại hội TD-TT toàn tỉnh lần thứ V - năm 2014, nhiều địa phương đã có sự đầu tư quan tâm và thể hiện những khát khao vươn lên giành thành tích cao nhất. Trong đó, TPHB thuộc tốp các đoàn mạnh. Kết thúc Đại hội, thành phố đoạt vị trí nhất toàn đoàn, khẳng định là trung tâm TT mạnh của tỉnh (lần thứ IV - năm 2010, thành phố xếp ở vị trí thứ 2 toàn đoàn, sau huyện Lương Sơn). Trong bảng tổng sắp huy chương, đoàn TPHB ở thế vượt trội và không có sự cạnh tranh của bất cứ đoàn VĐV nào.

 

Thành phố đã đoạt tổng số 49 huy chương, trong đó có 23 HCV, 13 HCB và 13 HCĐ (số HCV của các đơn vị xếp thứ 2, thứ 3 chỉ ở con số 16 và 14 HCV). Những thông số đó đủ nói lên chất của ngôi vị quán quân vô địch toàn đoàn năm nay: không những vượt trội ở thế áp đảo mà còn chứng tỏ được sức mạnh truyền thống từng có trong nhiều năm qua ở hầu hết các môn thi đấu. Trong đó, thế mạnh của thành phố thể hiện ở những môn thi ôlimpíc như đoạt 3/5 HCV (cầu lông), 4/5 HCV (môn bóng bàn), điền kinh (2/17 HCV)... Đáng nói là đoàn thành phố “gặt” HCV ở 8/14 môn thi của Đại hội. Tham gia 100% môn và đoạt huy chương ở tất cả môn thi đấu, thành phố luôn ở nhóm đầu suốt cả chặng đường 2 năm của Đại hội (trước ngày khai mạc, tạm xếp thứ 2 sau huyện Kim Bôi với 11 HCV); xứng đáng là đơn vị chủ nhà - nơi diễn ra nhiều môn thi của Đại hội, khi tăng tốc thêm 12 HCV (4 môn thi) để vươn lên đứng đầu Đại hội. Lý giải về thành công của đoàn TPHB, đồng chí Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm VH-TT thành phố chia sẻ: Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư nhiều mặt của thành phố, nền tảng từng có từ nhiều năm trước, TPHB còn mạnh ở xã hội hóa TD-TT và là nơi có nhiều CLB thể thao đi lên từ xã hội hóa (gần 80 CLB thể thao). Các cấp ủy, chính quyền thành phố, ban, ngành và người dân thành phố đã góp sức làm nên một Đại hội thành công. Nắm bắt, triển khai các văn bản có tính định hướng về Đại hội TD-TT của tỉnh và thành phố, 15 xã, phường đã tổ chức Đại hội cơ sở với sự tham gia của hàng ngàn lượt VĐV. Nhiều đơn vị tổ chức Đại hội TD-TT có chất lượng, tiếng vang và có nhiều đóng góp cho thành phố lực lượng VĐV mạnh như: phường Tân Thịnh, xã Dân Chủ, Sủ Ngòi. Chính điều đó đã giúp thành phố tổ chức được 10 môn thi và tham gia đầy đủ các môn thi của Đại hội. Bên cạnh đó, thành phố đã làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý chí phấn đấu của các VĐV, HLV. Chính sự động viên, đầu tư kịp thời từ luyện tập, tập huấn đội tuyển đến lúc thi đấu, đã là liều thuốc thúc đẩy các VĐV vươn lên trong từng trận đấu. Nhiều VĐV đã thể hiện được khả năng, nhiệt huyết vì màu cờ, sắc áo thành phố, đem lại hiệu quả thi đấu cao bằng những tấm huy chương vàng có ấn tượng. Tiêu biểu như các VĐV: Vũ Duy Thanh, Mạnh Tuấn, Hồng Nhung, Việt Hùng (bóng bàn); Bùi Minh Đức, Bùi Thị Dung, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Chiến (cầu lông), Quách Văn Công, Lường Xuân Khánh, Nguyễn Văn Thượng, Nguyễn Thị Thu, Bùi Thị Chiên (đẩy gậy - kéo co), Nguyễn Văn Chức (bắn nỏ)... Chính sức mạnh tổng hợp chung của các đội tuyển đã làm nên vị trí nhất toàn đoàn của TPHB. Điều này thực sự là chất xúc tác mạnh, ảnh hưởng tốt tới bước phát triển tiếp theo của TPHB trong năm 2014. Thành phố cũng có kế hoạch nhằm tổ chức hiệu quả các giải thể thao mang tính truyền thống như: bóng đá, bóng chuyền, việt dã... Thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong bước chuyển biến chuyển chung của ngành TD-TT tỉnh. Tuy nhiên, nhìn vào điều kiện về cơ sở vật chất cho hoạt động tập luyện, thi đấu... TPHB còn thiếu thốn trầm trọng. Nếu muốn giữ được vị trí cao trong các kỳ Đại hội TD-TT lần sau, bên cạnh không ngừng coi trọng tìm kiếm các tài năng thể thao, khơi dậy sức mạnh mới trong xã hội hóa TD-TT, thành phố không thể bỏ qua khâu đầu tư, xây dựng các cơ sở dành cho các hoạt động tập huấn, thi đấu bởi ở tầm 1 thành phố tỉnh lỵ, TPHB vẫn còn bỏ trống lĩnh vực này. 

 

 

                                                                            Bùi Huy

 

 

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục