Những cỗ xe tăng

Những cỗ xe tăng" hay "Selecção das Quinas"? (ảnh minh họa)

Sau khi hàng loạt ngôi sao như Messi, Neymar, Robin van Persie, Robben... tỏa sáng, người hâm mộ đang chờ đợi sự thể hiện của Quả bóng Vàng 2013 Cristiano Ronaldo trong trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha lúc 23 giờ tối nay 16-6 (giờ Việt Nam).

 

Được xem như “trận cầu đinh” của bảng G, người hâm mộ chắc hẳn đang chờ đợi một cuộc so tài đỉnh cao giữa “cỗ xe tăng Đức” và đội bóng được mệnh danh "Brazil của châu Âu".

Trước lối chơi mạnh mẽ vốn đã thành phong cách của Đức, cách tiếp cận các giải đấu lớn của Bồ Đào Nha khiến đội bóng này dường như trở nên nhỏ bé. Với thành tích cao nhất là một lần giành hạng ba tại World Cup 1966 và một lần Á quân tại Euro 2004, giờ đây, Bồ Đào Nha càng khiến người hâm mộ nước này lo ngại hơn, khi tham gia World Cup 2014 bằng tấm vé vớt sau chiến thắng trước Thụy Điển vào tháng 11-2013 vừa qua.

Mặc dù, xét về tương quan lực lượng, Bồ Đào Nha không hề thua kém, khi sở hữu nhiều ngôi sao như Nani, Coentrão, Bruno Alves... nhưng những gì đội bóng này thể hiện ở vòng loại đã làm người hâm mộ hiểu rõ một điều: Bồ Đào Nha là “đội bóng một người”, và “một người” ở đây, chẳng ai khác chính là Ronaldo.

Trong buổi họp báo diễn ra trước trận đấu, danh thủ Cristiano Ronaldo đã tự tin khẳng định: “Tôi không nghĩ mình cần chứng minh điều gì. Hãy xem lại những thống kê và hồ sơ của tôi. Cho đến nay, sự nghiệp của tôi luôn tuyệt vời, và những gì tôi muốn là kéo dài sự tuyệt vời đó”.

Quả thực, trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đã ghi tới 50 bàn thắng. Con số này đã vượt qua kỷ lục của nhiều cầu thủ kỳ cựu của nước này như Eusébio (41 bàn) hay Luís Figo (32 bàn). Có lẽ, đây là một trong những lý do khiến CR7 trở nên quan trọng và “tuyệt vời” trong mắt các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha.

Trước trận đấu, vị thuyền trưởng của đội Đức, HLV Joachim Löw cho biết, ông đã chuẩn bị các đối sách phù hợp cho CR7.

“Ronaldo là típ cầu thủ mà bạn không thể rời mắt khỏi anh ta. Bạn luôn phải tự hỏi Ronaldo đâu, Ronaldo đang làm gì, ai đang kèm anh ta? Nhưng trong quá khứ, Jerome Boateng và Philipp Lahm là những cầu thủ đã trả lời được câu hỏi này. Và vì vậy, họ vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ đó”, ông Joachim nhận định.

 

 

                                                                       Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục