Bộ tứ từ trái qua phải: Linh - Tuần - Quang - Cương của đội xe đạp địa hình Hoà Bình đã thành công lớn tại Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014.

Bộ tứ từ trái qua phải: Linh - Tuần - Quang - Cương của đội xe đạp địa hình Hoà Bình đã thành công lớn tại Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VII - năm 2014.

(HBĐT) - Dịp cuối năm, chàng trai Đinh Văn Linh ngược dốc về thung mây (Lũng Vân - Tân Lạc) ăn Tết cùng gia đình, quê hương với tâm trạng háo hức đến lạ. Cành đào rừng đầu dốc đã đơm hoa và nắng xuân nhẹ nhàng “dát mật” xuống những ngôi nhà sàn rộn ràng không khí chào năm mới mà vui vì trên vai VĐV có đến 3-4 tấm huy chương vàng, bạc cấp quốc gia. Đang ở độ tuổi 18 đôi mươi, sức trẻ và khát vọng cống hiến tràn trề, năm 2014, VĐV người dân tộc Mường đã tiếp tục “ghi điểm” bằng những thành tích ấn tượng. Còn VĐV đồng hương Bùi Văn Tuần (Ngọc Mỹ - Tân Lạc) và 2 VĐV ở xóm Máy (xã Hoà Bình - TPHB) gồm: Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Cương cũng có những niềm vui trước thềm xuân mới...

 

Điều đặc biệt nhất mà họ đạt được đó là những tấm huy chương quý giá tại Giải xe đạp quốc gia trong khuôn khổ Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014 tại Hoà Bình. Giới chuyên môn, người hâm mộ TPHB khó quên cuộc đua băng đồng ôlimpíc cá nhân và đồng đội trên đồi ông Tượng ở cự ly 24, 5 km. Trước khi xuất phát, dàn VĐV Quân đội, Thanh Hoá, Hà Nội, Hoà Bình... vẫn ở thế “ngang ngửa” về sức mạnh. Nhưng các bạn hơn ta ở trang thiết bị, còn ta có thể hơn họ ở sức trẻ, độ quen đường đua. Có chút chậm ở lúc xuất phát nhưng khi bước vào các vòng đua, Đinh Văn Linh dũng mãnh như “con sơn dương” núi, mạnh mẽ bứt phá và dẫn đầu tất cả các vòng đua (7/7 vòng đua) băng băng về đích trong tiếng vỗ tay không ngớt của cổ động viên (với thành tích 1h20’05’’). Những ai đến dự giải, mới thấy điều thiêng liêng của màu cờ, sắc áo Hoà Bình ở giải đấu cấp quốc gia khi Đinh Văn Linh bước lên bục cao nhất nhận HCV.

 

Các VĐV như Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Tuần, Nguyễn Văn Cương... dù không đoạt huy chương cá nhân nhưng vẫn vươn lên làm tốt vai trò của “yểm trợ viên” cho Đinh Văn Linh trong chiến thuật, đồng thời băng băng về đích để cùng đồng đội đoạt thêm 1 HCV nội dung đồng đội (tính giờ, tính điểm 2 VĐV về đích sớm nhất). Chiến thắng đúp này đã khiến những người trong cuộc hạnh phúc và tự hào. Không chỉ giúp Hoà Bình vượt chỉ tiêu tại Đại hội TD -TT toàn quốc (1 HCV) mà còn lần đầu tiên Hoà Bình có thành tích tốt nhất trong nội dung xe đạp địa hình toàn quốc. Trước đó, Đinh Văn Linh đã đoạt 1 HCV đồng đội tiếp sức, 1 HCB cá nhân băng đồng tính giờ. Như vậy, Linh trở thành VĐV giàu huy chương nhất đoàn Hoà Bình khi có tên trong cả 3/3 HCV của đội xe đạp.

 

Đối với VĐV Nguyễn Văn Quang, dù thi đấu nhiều năm nhưng đây là HCV quốc gia đầu tiên  trong màu áo đội tuyển Hoà Bình. Dự giải năm nay ở thế VĐV “đàn anh”, Nguyễn Văn Quang đã thể hiện khá rõ sự điềm đạm, nỗ lực của một người đảm nhiệm vị trí chủ chốt thứ 2 của đội nam. Những ngày bước vào các cuộc đấu quyết liệt trên đồi ông Tượng, trong tiếng vỗ tay, reo hò của cổ động viên là một liều thuốc tinh thần, động viên anh cùng cả đội vươn lên, vượt qua nhiều đối thủ đem huy chương về cho tỉnh nhà. Bản thân anh cũng “ghi tên” mình trong 2 tấm HCV đồng đội băng đồng ôlimpíc và đồng đội băng đồng tiếp sức 3 x 3, 5 km cùng tấm HCĐ cá nhân băng đồng tính giờ.

 

Mấy mùa giải gần đây, VĐV Bùi Văn Tuần luôn có mặt ở các nội dung băng đồng đồng đội của nam (cả giải trẻ và giải vô địch). Vài năm trước, Bùi Văn Tuần đã được biết đến là VĐV có triển vọng tại các giải trẻ toàn quốc.  Năm 2014, cùng với các đồng đội, Bùi Văn Tuần đã có những ngày tập luyện, thi đấu gian khó. Môn xe đạp địa hình, nếu VĐV không chăm chỉ, chịu khó, dám chịu vất vả và cả nguy hiểm trên đường đua, khó có thể thành công. VĐV Tuần đã hội tụ khá đầy đủ tố chất của VĐV xe đạp địa hình, luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thi đấu, Bùi Văn Tuần không có các yếu tố đột biến, hay bứt phá như VĐV Đinh Văn Linh, nhưng Tuần đã thể hiện được bản lĩnh và độ tin cậy trong các nội dung đồng đội. Việc Bùi Văn Tuần đảm nhiệm xuất sắc vị trí thứ 3 và cùng đồng đội đoạt HCV băng đồng tiếp sức nam (3 x 3,5 km), băng đồng ôlimpíc đồng đội (24,5 km) là kết quả đáng ghi nhận. Chưa phải là gương mặt “sáng giá” nhất đội tuyển nam Hoà Bình nhưng Bùi Văn Tuần đã tạo được dấu ấn tốt bởi tinh thần, ý thức tập luyện và “độ lỳ” trên đường đua.

 

Tại thời điểm này, bộ tứ: Linh - Quang - Tuần - Cương đang ở “độ chín” trên đường đua xe đạp địa hình của tỉnh. Họ đã và đang là sự lựa chọn bảo đảm những tấm HCV toàn quốc cho thể thao tỉnh nhà. HLV Trần Đại Nghĩa, đã gắn bó với các học trò không thể không cảm kích những thành tích của họ. Anh chia sẻ: Thầy và trò từng tập luyện với nhau nhiều năm nên hiểu được tính khí, thế mạnh, điểm hạn chế... Nhưng điều chung nhất chính là thành tích của đoàn thể thao Hoà Bình trên đấu trường quốc gia, quốc tế. Các VĐV nam xe đạp địa hình Hoà Bình đã đoạt 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Điều tuyệt vời đó đã góp phần đưa đoàn Hoà Bình trong tốp 4/19 tỉnh miền núi phía Bắc, đứng thứ 38/65 đoàn tham gia Đại hội TD -TT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014.

 

 

 

                                                                                Văn Tưởng

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục