(HBĐT) - Chúng tôi đến xã Hạ Bì (Kim Bôi) là một trong những địa phương được đánh giá thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) của Mường Động. Tại đây, việc xây dựng nếp sống văn hóa và phát triển văn hóa được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm bằng các chủ trương, quyết sách sáng tạo, phù hợp, kịp thời trên cơ sở giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc Mường, bài trừ những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang...


"Muốn xây dựng xã văn hóa, thôn văn hóa, gia đình văn hóa thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tham gia và thực hiện tốt 5 nội dung, 7 phong trào trong phong trào TDĐKXDĐSVH nhằm làm gương cho người dân noi theo”, đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Hạ Bì chia sẻ. Sau nhiều năm thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư, đến nay xã có 4/6 KDC được công nhận văn hóa, 1.289/1.548 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 82,6%), 100% KDC có nhà văn hóa kiên cố, khang trang. Sức lan tỏa của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở xã Hạ Bì được người dân tích cực hưởng ứng trong đó nổi bật là sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trong việc hiến đất làm các công trình xã hội xây dựng NTM. Tính đến nay, xã có 5 hộ hiến đất thổ cư với tổng diện tích 300 m2 làm đường giao thông nông thôn, trên 150 hộ hiến 7.400m2 đất ruộng làm đường nội đồng; 6 hộ hiến 3.247m2 đất ruộng làm nhà văn hóa xã.


Những năm qua, người dân xã Kim Bình (Kim Bôi) luôn chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Ngoài xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi còn nhiều địa phương thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở KDC như các xã: Hợp Kim, Kim Bình, Thượng Tiến... Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Trưởng phòng VH - TT huyện Kim Bôi khẳng định: Trong thời gian qua, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở KDC được triển khai sâu rộng, góp phần đưa huyện Kim Bôi ngày càng phát triển. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện phong trào. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hội diễn văn nghệ, cuộc họp thôn, xóm... xây dựng đời sống văn hóa đã nhanh chóng đi vào cuộc sống của từng gia đình. Xây dựng KDC văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa được phổ biến tại tất cả cuộc họp và đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét thi đua cho từng cá nhân, đơn vị.

Xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần làm thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Mường Động. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Kim Bôi đạt 9%, thu nhập bình quân đạt trên 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 25,4%. Toàn huyện có 18.954/26.810 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (chiếm 71%); 82/203 KDC đạt chuẩn văn hóa (chiếm 41%); 190/204 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa (chiếm 93,1%). Hoạt động TD-TT quần chúng được đẩy mạnh; cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được thực hiện, huyện có 11.469/26.810 hộ đạt gia đình thể thao (chiếm 42,8%).

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Kim Bôi góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Tại những địa phương làm tốt việc xây dựng KDC văn hóa, mối quan hệ cộng đồng trở nên đoàn kết, gắn bó, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Người dân tích cực đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, hưởng ứng các phong trào xã hội như xây dựng NTM; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từ đó xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn. Hệ thống nhà văn hóa thôn, xóm được đầu tư khang trang, trở thành địa điểm sinh hoạt, giao lưu văn hóa - văn nghệ; là nơi tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Huyện Kim Bôi xây dựng đời sống văn hóa tiên tiến nhưng luôn ý thức giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.


Thu Thủy

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục