(HBĐT) - Là xã vùng cao có xuất phát điểm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nhưng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) ở xã Lũng Vân (Tân Lạc) luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện tích cực, hiệu quả. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.


Cán bộ văn hóa xã Lũng Vân tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Thực hiện phong trào TDĐK XDĐSVH, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa được lãnh đạo xã Lũng Vân chú trọng. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được đẩy mạnh. Chất lượng xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa cũng như công tác vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì hiệu quả.

Hàng năm, BCĐ xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các chủ trương và nội dung phong trào nhằm nâng cao nhận thức của bà con. Điển hình như việc đăng ký xây dựng gia đình, khu dân cư và đơn vị văn hóa được BCĐ xã đặc biệt quan tâm. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ, nạo vét kênh mương, hồ đập, sửa sang nhà cửa, trồng cây xanh, xây dựng mô hình nhà, vườn xanh - sạch - đẹp… luôn được bà con triển khai nghiêm túc, góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM đô thị, văn minh”.

Với phương châm lấy sức dân để phục vụ cho dân, các cấp ủy, chính quyền xã đã có nhiều biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tự lực, tự cường. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hiến 0,5 ha đất xây dựng trường học, đường GTNT và các công trình phúc lợi. Các hoạt động sinh hoạt tập thể, TD-TT, lễ hội cũng được đông đảo quần chúng tích cực tham gia.

Từ những nỗ lực vượt khó, năm 2017, xã Lũng Vân có 457 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 405 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền và 7 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, không có khu dân cư trung bình, yếu kém. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), xã huy động và đóng góp gần 1.400 ngày công lao động, trên 22 triệu đồng giúp đỡ các hộ thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, xã tiếp nhận và phân bổ kịp thời tiền, hàng hóa ủng hộ của cá nhân, tổ chức cho bà con ở những vùng chịu thiệt hại do cơn bão số 10/2017 với tổng số tiền trên 41 triệu đồng và gần 900 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm.

Những kết quả đạt được từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, sự gắn kết giữa các gia đình với cộng đồng, đấu tranh bài trừ tai - tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Để có thể thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đặt ra, năm 2018, xã Lũng Vân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân, nâng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa lên 90% phấn đấu 8 khu dân cư đạt văn hóa.


                                                                        Thu Hằng


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục