CLB Dù lượn Vietwings Hà Nội cho biết, từ ngày 18 đến 20-5 tới, CLB sẽ cùng UBND Tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái, UBND huyện Mù Cang Chải phối hợp tổ chức sự kiện "Bay trên mùa nước đổ 2018”.


Đây là lần thứ hai một Liên hoan dù lượn được tổ chức tại một địa điểm tuyệt đẹp như Mù Cang Chải vào mùa nước đổ. Sự kiện năm ngoái diễn ra giữa tháng 5, với sự tham gia của 100 phi công và thu hút đông đảo du khách tham gia.

Địa điểm bay là từ đèo Khau Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Độ cao cất cánh 1270m ASL (480m AGL), khoảng cách đến bãi hạ cánh 2,3km đường chim bay, 11km đường ô-tô (QL 32).Đây là điểm bay với phong cảnh quyến rũ, đã được đầu tư quy mô lớn các công trình như điểm cất cánh và hạ cánh, khu vực đỗ xe, khu vực ngắm cảnh....

Đèo Khau Phạ được mệnh danh là một trong "tứ đại đỉnh đèo” bởi độ cao chênh vênh và sự hiểm trở của nó. Khau Phạ có nghĩa là "sừng trời”, bởi đỉnh đèo quanh năm được mây mù bao phủ, nhấp nhô trên biển mây bồng bềnh.

Tháng 5, khi bắt đầu mùa mưa là lúc những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải phủ đầy nước như những ô màu loang loáng, quyện trong màu của đất hòa với màu của mây trời phản chiếu lấp lánh, tạo nên vẻ đẹp vô cùng quyến rũ.

Mong muốn chia sẻ niềm đam mê bầu trời với đông đảo các bạn trẻ ưa mạo hiểm, thích khám phá, CLB VWHN cung cấp dịch vụ Bay đôi dù lượn, nhằm đem lại trải nghiệm trên không trung mà không yêu cầu người chơi phải trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nào. Sự kiện dự kiến có sự tham gia của 100 khách bay đôi cùng với khoảng 70 phi công trong và ngoài nước tham gia.

Anh Hoàng Mộng Long, Chủ tịch CLB Dù lượn Vietwings Hà Nội chia sẻ: "Festival Bay trên mùa nước đổ do UBND tỉnh Yên Bái, UBND huyện Mù Cang Chải và CLB Vietwings Hanoi tổ chức năm nay đã là năm thứ 2. Ngoài việc thoả mãn đam mê bay lượn như những cánh chim trời, CLB VietwingsHanoi đặc biệt nhắm tới mục đích lớn là góp phần giúp huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái quảng bá hình ảnh về những danh thắng của địa phương. Đặc biệt trong festival lần này CLB VWHN đẩy mạnh hoạt động bay đôi trải nghiệm cùng du khách trong nước và quốc tế, hướng tới việc cùng du khách chia sẻ, lan toả nhiều hình ảnh, cảm xúc về những phong cảnh, văn hoá của mảnh đất vùng cao Mù Cang Chải”.


                                                             Theo báo Nhân dân 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục