(HBĐT) - Tối ngày 07/3, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn và Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức.


Đến dự Lễ Khai mạc có các đồng chí: Trần Đăng Ninh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Việt Dũng – Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Hòa Bình và các tỉnh thành trên toàn quốc; đại diện cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

65 tranh cổ động của 48 họa sỹ được trưng bày Triển lãm là các tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ 375 tác phẩm của 215 họa sỹ chuyên và không chuyên đến từ các tỉnh thành trong toàn quốc tham gia cuộc thi Sáng tác Tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành cắt băng khai mạc.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đại diện các đội tuyên truyền lưu động.



Tiết mục Hò Kéo Pháo đến từ Đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, đồng chí Vũ Việt Dũng – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở khẳng định: Liên hoan tuyên truyền lưu động và Triển lãm Tranh cổ động tấm lớn nhằm góp phần khẳng định và ôn lại chiến thắng lịch sử oanh liệt. Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là thế hệ trẻ trong cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với chủ đề "Về với Điện Biên”, các đoàn tuyên truyền từ các tỉnh Hòa Bình, Trà Vinh, Hà Giang, Đồng Nai, Hải Dương… đã mang đến 16 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc như: tốp ca nữ Làng Mường (đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hòa Bình); Hò Kéo Pháo (đoàn tuyên truyền lưu động tỉnh Hà Giang); Chào Hải Dương sức xuân đang về (đội tuyên truyền lưu động tỉnh Hải Dương)… Liên hoan diễn ra từ ngày 07/3 – 11/3/2019 tại 7 điểm cầu: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Đây là dịp để khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời quảng bá, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình đến với tỉnh bạn.


Linh Nhật

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục