Được vinh dự chọn là nơi đăng cai tổ chức Đại lễ, thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, doanh nghiệp Xuân Trường khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, công trình cùng các điều kiện để phục vụ tốt nhất sự kiện trọng thể này vào tháng 5 tới tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng). Các hạng mục của chùa Tam Chúc đang được hoàn thành, phục vụ Đại lễ Vesaks.


Tích cực chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 là một sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế của Liên hợp quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển ngoại giao, văn hóa, du lịch Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam, các sở, ban ngành của tỉnh được giao nhiệm vụ đều đã xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt là đầu mối phối hợp cũng như tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hội nghị làm việc với T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổ công tác liên ngành của T.Ư, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ… để triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại lễ.

Công an tỉnh Hà Nam đã xây dựng các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho Đại lễ; phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình và các địa phương rà soát, bảo đảm ANTT; tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng, nhân hộ khẩu; kiểm tra, hướng dẫn quy định về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quảng bá tuyên truyền cho Đại lễ. Sở đã tổ chức khảo sát hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú bảo đảm đủ điều kiện, số lượng phòng nghỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú của khoảng 600 đại biểu được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phân công lưu trú tại Hà Nam trong dịp Đại lễ.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019, tỉnh Hà Nam chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức phân luồng cấm xe tải lưu thông trên Quốc lộ 21 đoạn từ cầu Đồng Sơn đến thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng trong thời gian từ 0 giờ ngày 7-5 đến hết ngày 15-5; lực lượng thanh tra giao thông phối hợp các đơn vị liên quan điều phối và trực bảo đảm an toàn giao thông tại sáu vị trí nút giao trọng điểm, gồm: nút giao Quyển Sơn, nút giao tại ngã ba Đồng Sơn, nút giao tại nhà máy gạch Khả Phong, nút giao Quốc lộ 21 với đường vào nhà máy xi-măng X77, nút giao Quốc lộ 21 với cổng chính vào chùa Tam Chúc và nút giao ngã tư Biên Hòa.

Sở Giao thông vận tải cũng thực hiện rà soát trên các tuyến đường chính dẫn về Khu du lịch Tam Chúc; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; vệ sinh mặt đường các tuyến đường trong khu vực đã được các đơn vị quản lý bảo dưỡng; rà soát, chỉnh trang vạch sơn tín hiệu trên toàn tuyến Quốc lộ 21; lắp đặt tạm thời 13 biển chỉ hướng vào Khu du lịch Tam Chúc trên các tuyến đường chính; cắm 5 biển cấm xe tải trên các tuyến đường tỉnh, huyện để hạn chế xe tải trên tuyến Quốc lộ 21. Đồng thời, kiểm tra an toàn đối với bốn phương tiện đường thủy có thiết kế chở 40 khách, 200 xe ô-tô điện của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phục vụ du khách tại Khu du lịch Tam Chúc.

Tỉnh Hà Nam xác định, trong thời gian tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, số lượng đại biểu, quan khách và du khách thập phương về dự rất lớn. Vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho Đại lễ là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của tỉnh Hà Nam.

Theo đó, tỉnh yêu cầu thành phố Phủ Lý và huyện Kim Bảng khẩn trương hoàn thiện hệ thống chiếu sáng phục vụ cho Đại lễ xong trước ngày 30-4; yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trong ngành hoàn thành sớm việc sửa chữa, sơn vạch kẻ đường, doanh nghiệp BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý thường xuyên tổ chức vệ sinh đường.

Công an tỉnh Hà Nam có kế hoạch huy động 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ, trong đó riêng lực lượng cảnh sát giao thông là 200 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại lễ; rà soát bảy tuyến giao thông dẫn tới khu du lịch Tam Chúc, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông cắm chốt hướng dẫn, điều tiết giao thông; phân luồng giao thông trong những ngày diễn ra Đại lễ tại các tuyến chính, bảo đảm linh hoạt, chủ động và tạo thuận lợi cho nhân dân…

Đối với huyện Kim Bảng, nơi diễn ra đại lễ, huyện đã chỉ đạo các đơn vị triển khai tập trung vào các nhiệm vụ: bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; phối hợp bố trí các điểm trông coi ô-tô, xe máy, xe đạp; quản lý các hoạt động dịch vụ; công tác tuyên truyền, vận động; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác vệ sinh môi trường; quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện đã hoàn thành bàn giao phần diện tích đường T3; hoàn thành phương án đền bù giải phóng mặt bằng cơ sở điều trị phong Ba Sao và phần đất dọc sông Ba Sao.

Về tiến độ thực hiện xây dựng các công trình tại Khu du lịch Tam Chúc phục vụ Đại lễ, hiện các hạng mục thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật đã cơ bản hoàn thành đáp ứng phục vụ Đại lễ, gồm: các tuyến đường chung quanh hồ Tam Chúc, tuyến đường đi chùa Hương, trồng cây chung quanh hồ; kè, tôn nền làng Việt cổ, đình Tam Chúc và đường chung quanh hồ. Các hạng mục công trình kiến trúc tâm linh đã cơ bản hoàn thành đáp ứng phục vụ Đại lễ, gồm: điện Tam Thế, chùa Ngọc, đền Mẫu, đình Tam Chúc. Các hạng mục tiếp tục được thực hiện: điện Pháp Chủ, điện Quán Âm, Thủy Đình (nhà họp Vesak 3.000 chỗ ngồi), vườn Kinh, nhà Tổ, hành lang đi bộ từ cổng Tam Quan lên điện Tam Thế. Các công trình, dự án trong khu du lịch sẽ được doanh nghiệp Xuân trường quyết tâm hoàn thành theo tiến độ xong trước ngày 30-4 để phục vụ Đại lễ.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định, tỉnh Hà Nam thực sự quan tâm, sâu sát và nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được T.Ư phân công. Dù Việt Nam đã có hai lần tổ chức sự kiện Vesaks thành công, nhưng mỗi sự kiện đều có những đòi hỏi, yêu cầu khác nhau nên việc bảo đảm an toàn cho Đại lễ là nhiệm vụ quan trọng.

Nhân sự kiện này, Hà Nam sẽ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, quảng bá về Tam Chúc - Ba Sao, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Thời gian chuẩn bị cho Đại lễ không còn nhiều, tỉnh Hà Nam yêu cầu các sở, ban, ngành được phân công nhiệm vụ khẩn trương, phối hợp thực hiện: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hoàn thành đúng tiến độ các công trình phục vụ Đại lễ; kết nối hệ thống giao thông với khu du Tam Chúc Ba Sao bảo đảm thông thoáng, thuận lợi, an toàn và hiệu quả; công tác an ninh trật tự, an ninh tôn giáo phải được bảo đảm an toàn, linh hoạt trên cơ sở thực hiện các phương án đã được xây dựng chi tiết; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, chuẩn bị tổ chức tốt các chương trình trong khuôn khổ Đại lễ; lưu ý công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; chủ động các điều kiện bảo đảm về điện, viễn thông đáp ứng yêu cầu sự kiện.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 đến 14-5, với chủ đề: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Đại lễ sẽ có sự tham dự của hơn 1.500 chức sắc và lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.


                                                                                     Theo báo Nhân Dân


Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục