(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, phong trào thể thao quần chúng xã Văn Sơn (Lạc Sơn) đã có những bước phát triển. Hàng năm, bên cạnh việc tổ chức các giải thể thao bóng chuyền, bóng đá, điền kinh…, xã chú trọng duy trì và gìn giữ các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, đánh mảng.


Người dân xã Văn Sơn (Lạc Sơn) thi đánh mảng trong Lễ hội đền Khênh năm 2019.

Xã Văn Sơn sau sáp nhập có 10 xóm với 4.682 nhân khẩu. Năm 2019, số người tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) thường xuyên của xã trên 1.000 người, tỷ lệ này tăng dần qua các năm, có 450 gia đình thể thao. Hiện nay, xã Văn Sơn có 10 đội bóng chuyền mềm của Hội Người cao tuổi và 20 đội bóng chuyền cứng nam, nữ của các xóm. Bóng chuyền là môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích, bên cạnh đó còn có bóng đá, cầu lông và các môn thể thao dân tộc như đánh mảng, đẩy gậy. Tập luyện TDTT đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân trên địa bàn xã. Chị Quách Thị Hiền, xóm Rộc chia sẻ: "Mọi người trong xóm ai cũng thích tập thể thao. Hàng ngày sau khi đi làm về, vợ chồng tôi luôn cố gắng ra sân chơi bóng chuyền khoảng 1 tiếng đồng hồ. Cùng với bóng chuyền, chị em trong xóm cũng thường xuyên tổ chức chơi đánh mảng tại sân nhà văn hóa. Được vận động cơ thể và trò chuyện, giao lưu cùng mọi người, giúp tôi quên hết những mệt mỏi của cuộc sống, nhân dân trong xóm từ đó cũng thêm đoàn kết và hiểu nhau hơn”.

Để phong trào thể thao quần chúng phát triển và khuyến khích nhân dân tham gia tập luyện, năm 2019, xã tổ chức các hoạt động thể thao như: Ngày chạy Olympic với sự tham gia của gần 400 người thuộc các tầng lớp nhân dân; thi đấu bóng chuyền, bắn nỏ, đánh mảng, ném còn… trong Lễ hội đền Khênh có trên 250 vận động viên (VĐV) tham gia. Hàng năm, xã tổ chức các giải thể thao gắn với những ngày lễ, Tết, kỷ niệm của dân tộc. Các giải thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi giao lưu và tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân trong địa bàn xã. Qua các giải xuất hiện nhiều VĐV trẻ trong độ tuổi từ 15 – 20 của môn bóng chuyền, từ đó tuyển chọn được các hạt nhân thể thao đưa đi bồi dưỡng, thi đấu các giải thể thao cấp huyện, tỉnh như: môn điền kinh có VĐV Bùi Thị Nhâm (xóm Trào), môn đẩy gậy nam có VĐV Bùi Văn Vinh (xóm Mận)...

Bên cạnh đó, xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tuy nhiên mới đáp ứng được một phần nhu cầu tập luyện TDTT của nhân dân. Hiện, toàn xã có 8 sân bóng đá và 20 sân bóng chuyền. Mỗi xóm có từ 2 – 3 sân tập luyện dành cho người cao tuổi và thanh niên. Các sân chơi thể thao chủ yếu là sân cỏ tự phát, chưa có đèn điện chiếu sáng.

Đồng chí Bùi Văn Nên, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Sơn cho biết: "Để thúc đẩy  phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân ngày một phát triển, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân lựa chọn tập luyện các môn thể thao phù hợp. Đồng thời tiếp tục quan tâm, chú trọng xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo nhu cầu tập luyện. Tiếp tục tổ chức nhiều giải thể thao, thành lập các câu lạc bộ thể thao để nhân dân được hoạt động thường xuyên và có nề nếp”.

Phong trào TDTT quần chúng và tập luyện các môn thể thao dân tộc ở xã Văn Sơn đã trở thành hoạt động thiết thực, bổ ích, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giúp nhân dân tránh xa tai, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.

                                                                                         Linh Nhật


Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục