Tối nay (9/5), tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Km số 0 đường Hồ Chí Minh (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, tri ân mang ý nghĩa sâu sắc.

Với tên gọi "Huyền thoại một con đường”, chương trình thể hiện sự tri ân, tôn vinh những cống hiến của quân và dân ta, những đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ đó, tiếp tục cổ vũ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương trình do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Binh đoàn 12, Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.


Tại chương trình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Thượng tướng Lê Chiêm trao quà cho 15 học sinh tiêu biểu vượt khó học giỏi của Trường THCS Kỳ Tân và Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ

Tham dự chương trình có nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy… Cùng tham dự có lãnh đạo, đại biểu một số bộ, ban, ngành T.Ư, Quân đội, tỉnh Nghệ An cùng đông đảo ĐVTN trong và ngoài quân đội.


Cả Trường Sơn sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Cách đây 60 năm, thực hiện chủ trương của T.Ư Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho "Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường Hồ Chí Minh. Từ đây, tuyến hành lang giao liên vận tải quân sự Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được thiết lập và trở thành cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại là yếu tố quan trọng để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Hiền Vân khẳng định: Với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do” và ý chí quyết tâm "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn ban đầu chỉ là một tiểu đoàn với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành nhanh chóng với nhiều lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi viện cho các chiến trường miền Nam.

Suốt 16 năm chiến đấu gian khổ, ác liệt, Bộ đội Trường Sơn cùng các lực lượng TNXP, dân công hỏa tuyến đã luôn chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng tuyến đường bí mật vào miền Nam. Cả Trường Sơn sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lực lượng nào, đơn vị nào cũng có những sự tích anh hùng. Con đường nào, địa điểm nào cũng là mảnh đất thiêng, rực lửa… 

 "Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh mãi mãi là một nghệ thuật quân sự độc đáo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân; con đường Hồ Chí Minh huyền thoại là nơi phát huy cao độ phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta, Quân đội ta”, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh.

Tại đêm giao lưu, Ban tổ chức chương trình đã dành tặng các phần quà thiết thực tri ân các gia đình chính sách, Bộ đội Trường Sơn, cựu TNXP, dân công hỏa tuyến và động viên các cháu học sinh vượt khó học giỏi ở huyện Tân Kỳ.

Trung tá Trần Viết Năng, Trường ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức chương trình giao lưu cho biết: Chương trình giao lưu nghệ thuật "Huyền thoại một con đường” được cấu trúc thành 3 chương (Vui mở đường; Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; Đường bốn mùa xuân), với sự tham gia biểu diễn của hơn 400 ca sĩ, nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật trong Quân đội và địa phương. Chương trình đã tái hiện những mốc son chói lọi, hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là tinh thần 16 năm đương đầu với cuộc chiến tranh ngăn chặn vô cùng ác liệt, với biết bao hy sinh, gian khổ của các lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại huyện Tân Kỳ, Ban tổ chức chương trình cũng đã thăm hỏi, động viên và trao hơn 90 suất quà cho các cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn, TNXP, dân công hỏa tuyến, các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện; trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa và nhà 100 đồng (mỗi căn trị giá 80 triệu đồng) tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi ở xã Nghĩa Dũng và gia đình ông Lô Văn Cần là cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiên Kỳ; tặng một sân chơi trị giá 30 triệu đồng cho Trường mầm non xã Nghĩa Dũng…

 

           TheoTienphong

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục