(HBĐT) - Là một trong những xã vùng trung tâm, Xuất Hóa (Lạc Sơn) có 1.887 hộ, trong đó, khoảng 75% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Những năm qua, thực hiện các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới, KT-XH trên địa bàn có nhiều khởi sắc, tình hình an ninh chính trị và TTATXH ổn định. Đồng thời, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT được quan tâm thúc đẩy, nhiều nét đẹp văn hóa được gìn giữ, phát huy.

Đội văn nghệ xóm Thượng Bầu hiện có 17 thành viên, trong đó, chị Bùi Thị Hiền, đội trưởng và anh Bùi Tiến Đạt, đội phó là những hạt nhân nòng cốt. Đội trưởng Bùi Thị Hiền cho biết: Xóm có đội văn nghệ quần chúng từ lâu và duy trì hoạt động thường xuyên. Đáng mừng là mọi thành viên đều tâm huyết, nhiệt tình, bố trí, sắp xếp việc nhà hợp lý để có thể tham gia tập luyện, sinh hoạt bất kể khi nào. Cùng với phong trào văn nghệ ở khu dân cư, những nét văn hóa dân gian của người dân vùng Mường vẫn được xóm bảo tồn, trân trọng. Các thành viên trong đội văn nghệ đều thuộc nhuần nhuyễn các câu hát đối, hát ví. Nhiều thành viên vẫn giữ ngọn lửa đam mê với chiêng Mường, các loại nhạc cụ dân tộc cò ke, ống sáo...

Phong trào văn hóa, văn nghệ cũng phát triển mạnh và không kém phần sôi nổi ở khắp các khu dân cư, tiêu biểu là các xóm Ngã Ba Xưa, Chuông Bắp. Vào các dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm, các đội văn nghệ say sưa tập luyện, thu hút ngày càng đông thành viên trẻ, già tham gia. Mọi tầng lớp Nhân dân từ thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi đều hưởng ứng tích cực. Nhiều xóm còn thường xuyên khởi xướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ lồng ghép trong các cuộc họp thôn, xóm, các buổi sinh hoạt cộng đồng, góp phần tăng thêm không khí vui vẻ, tinh thần giao lưu, đoàn kết.

Đồng chí Bùi Thị Đình, công chức Văn hóa xã cho biết: Hiện nay, 13/13 xóm trên địa bàn đều thành lập ít nhất 1 đội văn nghệ quần chúng trở lên. Ngoài ra, ở một số chi hội phụ nữ, chi hội người cao tuổi các xóm cũng có một đội văn nghệ. Riêng xóm Thượng Bầu đang chuẩn bị ra mắt CLB văn hóa dân gian. Với nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động cho mỗi đội văn nghệ quần chúng không đáng kể, phong trào được duy trì, đẩy mạnh nhờ vào tâm huyết của các thành viên cùng sự quan tâm, khích lệ từ cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân. Một số khu dân cư còn huy động được nguồn động viên, ủng hộ của Nhân dân cả về vật chất, tinh thần để xây dựng, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Các xóm đều đảm bảo cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa tạo điều kiện cho các đội văn nghệ tập luyện và phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Năm 2016, xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt trên 40 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 134 hộ. Thông qua lời ca, tiếng hát, phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở không chỉ bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Mặt khác, tuyên truyền, động viên toàn dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia đấu tranh, phòng ngừa, hạn chế và đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lan tỏa rộng khắp, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa 77,3%. Hưởng ứng thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã đã có 1 khu dân cư kiểu mẫu xóm Ninh Sơn và 5 vườn mẫu được công nhận.


Bùi Minh

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục