(HBĐT) - Ngày 23/9, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022 đã ban hành Thông báo số 2694/TB-BTCĐH về Chương trình tổ chức Lễ Khai mạc và Tổng kết Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022.




Công tác tuyên truyền, cổ động cho Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII tỉnh được đẩy mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân trên địa bàn. 

Theo đó, Ban Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh thông báo các nội dung cơ bản trong Chương trình Lễ khai mạc và Tổng kết Đại hội như sau:

1. Quy mô: Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Trong Chương trình Đại hội có 15 môn thể thao được tổ chức. Tính đến nay, đã có 11 môn thi đấu được tổ chức thành công gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng bàn, Cầu lông, Karate, Vovinam, Việt dã, Cờ vua, Cờ tướng, Bơi các cự ly, Quần vợt. Sau lễ khai mạc, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức 4 môn thi đấu còn lại gồm: Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy, Điền kinh.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh có sự tham gia của hơn 5.000 người, trong đó:

- Đại biểu dự Lễ khai mạc:

Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL; Tổng cục TDTT và các vụ, cục liên quan.

Đại biểu của tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ đang thường trú tại tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội TDTT tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Hội, Hiệp hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, một số nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Liên đoàn Thể thao của tỉnh.

Đại biểu các huyện, thành phố: Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT các huyện, thành phố; lãnh đạo Phòng VH-TT; lãnh đạo Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố.

Đại biểu các tỉnh: Lãnh đạo Sở VH-TT&DL các tỉnh trong Cụm thi đua (Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ) và các tỉnh giáp danh với tỉnh Hòa Bình (Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Sơn La).

Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; đại biểu các cơ quan, đơn vị có lực lượng tham gia Đại hội.

- Lực lượng tham gia trong Chương trình Lễ Khai mạc, bao gồm:

 Lực lượng làm nền trên khán đài B (2.000 em học sinh các trường THPT và THCS của thành phố Hoà Bình).

Lực lượng diễu hành gồm: 34 khối với 1.640 người.

Lực lượng đồng diễn gồm: 800 em học sinh.

Màn đồng diễn với chủ đề: "Hòa Bình - Hội nhập và tỏa sáng”, gồm 3 chương: Chương I: Truyền thống các dân tộc anh hùng; Chương II: Rèn trí luyện thân; Chương III: Hòa Bình hội nhập phát triển.

Lực lượng nghệ nhân Chiêng Mường gồm: 300 nghệ nhân tham gia màn trình tấu Chiêng Mường với chủ đề: "Hòa Bình - Bản sắc, phát triển và hội nhập”.

Lực lượng quân nhạc: 30 người

2. Thời gian, địa điểm:

- Tổng duyệt chương trình:

 Thời gian: Từ 7h30 - 10h00 ngày 25/9/2022. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Hòa Bình.

- Tổ chức dâng hương, lấy lửa Lễ Khai mạc Đại hội:

 Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/9/2022. Địa điểm: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình Thủy điện Hòa Bình.

- Chương trình Lễ Khai mạc Đại hội: Truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thời gian: Từ 7h30 - 10h00 ngày 27/9/2022. Địa điểm: Tại Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

- Tổ chức thi đấu các môn Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy, Điền kinh trong chương trình Đại hội: Thời gian: Từ ngày 27 - 29/9/2022. + Địa điểm: Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và Sân vận động tỉnh Hoà Bình.
- Chương trình Tổng kết Đại hội: Thời gian: Từ 8h00 ngày 15/10/2022. Địa điểm: Cung Văn hóa tỉnh.


P.V (TH)

Các tin khác


Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Thành phố Hòa Bình: Tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho ĐV-TN

Ngày 21/3, Trung tâm Chính trị thành phố Hòa Bình phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tọa đàm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh viên” (ĐVTN) trên địa bàn thành phố. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy Hòa Bình, cấp ủy, chính quyền và đông đảo ĐVTN trên địa bàn thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục