Tối 13/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức lễ trao thưởng giải Cánh diều cho các tác phẩm, nghệ sĩ, người làm phim xuất sắc năm 2021.


NSƯT Võ Hoài Nam trên sân khấu lễ trao giải Cánh diều 2021. Ảnh: vtv.vn

Sau 19 lần tổ chức, Giải lần đầu tiên "dịch chuyển” ra khỏi hai địa điểm được tổ chức luân phiên là Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội để đến thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự lễ trao giải có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cùng dự.

Ban tổ chức đã trao hơn 50 giải thưởng trong các hạng mục cho các tác phẩm, đạo diễn, biên kịch, diễn viên, quay phim xuất sắc. Trong đó, ở hạng mục Phim truyện điện ảnh, phim xuất sắc nhất thuộc về: "Đêm tối rực rỡ” của đạo diễn Aaron Robert Toronto, Công ty Cổ phần Điện ảnh Daylight sản xuất.

Giải Phim truyền hình xuất sắc nhất thuộc về phim: "Thương ngày nắng về” của đạo diễn Bùi Tiến Huy và nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Trường Khoa và phim "11 tháng 5 ngày” của hai đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh và Nguyễn Đức Hiếu, đều thuộc Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: Đây không chỉ là ngày hội của giới nghệ sĩ, người làm phim và công chúng yêu mến nghệ thuật thứ 7 của cả nước, mà còn là sự kiện văn hóa lớn, qua đó quảng bá hình ảnh tỉnh Khánh Hòa, góp phần kích cầu, phát triển kinh tế, du lịch sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tỉnh Khánh Hòa mong muốn Giải thưởng Cánh diều trong tương lai sẽ được tổ chức thường niên tại đây.

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hồng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ: Cánh diều là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam. Năm nay có 147 tác phẩm dự thi ở các hạng mục Phim truyện điện ảnh, Phim truyện truyền, Phim tài liệu, Phim khoa học, Phim hoạt hình, Phim ngắn và các Công trình nghiên cứu lý luận phê bình… Các thành viên Ban giám khảo đã làm việc nhiệt tình, công tâm và thẩm định ra những tác phẩm xứng đáng để trao thưởng.

Các tác phẩm tham dự Giải có sự phong phú, đa dạng về đề tài, chủ đề, nội dung, hình thức thể hiện. Bên cạnh đó, Giải có sự tham gia của nhiều hãng phim trong nước gồm cả các hãng phim của Nhà nước và hãng phim tư nhân. Giải thưởng Cánh diều 2021 là dịp để nghệ sĩ, những người làm phim, hội viên của Hội Điện ảnh Việt Nam giao lưu, học hỏi, nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp. Đây cũng là dịp để quảng bá những giá trị văn hóa, du lịch độc đáo của Khánh Hòa đến bạn bè trong, ngoài nước; làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân và du khách. 

Dịp này, Ban tổ chức đã trình chiếu, giới thiệu tới khán giả thành phố Nha Trang 12 tác phẩm điện ảnh dự Giải Cánh diều 2021 với 36 buổi chiếu và trên 4.000 người xem. Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo mang chủ đề "Khánh Hòa - Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch”.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục