(HBĐT) - Hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2022 vừa được tổ chức tại Cung Văn hoá tỉnh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, đây là sân chơi bổ ích, nơi các diễn viên, tuyên truyền viên được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.




Tiết mục "Nét hoa văn đất Mường" của huyện Lạc Thuỷ được đánh giá cao tại Hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2022.

Tham gia hội thi có 10 đội tuyên truyền của các huyện, thành phố với gần 300 cán bộ, diễn viên, tuyên truyền viên được tuyển chọn từ phong trào cơ sở. Xuyên suốt qua 4 phần thi là: Thi xe tuyên truyền; thi trưng bày, tuyên truyền miệng; thi biểu diễn văn nghệ và tiểu phẩm tuyên truyền, được các đội dàn dựng chương trình chủ đề tập trung vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình; chào mừng kỷ niệm 90 năm xác lập nền "Văn hóa Hòa Bình” 1932 - 2022… Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chủ đề, dàn dựng chương trình… các đội tuyên truyền đã mang đến hội thi các chương trình đặc sắc, các tiết mục, hình ảnh, kịch bản đa dạng về thể loại, phong phú về màu sắc hình thức thể hiện, sâu sắc về nội dung, giàu tính sáng tạo và gần gũi với người dân.

Mỗi chương trình tuyên truyền đều rất sinh động và ý nghĩa, mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc mang đậm nét đặc trưng văn hoá của mỗi địa phương. Với nhiều thể loại đa dạng ca, múa, nhạc, tiểu phẩm được các tuyên truyền viên sáng tạo trong cách biểu đạt ngôn ngữ đã chuyển tải cho người xem nhiều tiết mục hấp dẫn. Nếu như huyện Lạc Sơn mang đến hội thi chương trình nghệ thuật với chủ đề về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc, thì TP Hoà Bình lại lựa chọn chủ đề về đấu tranh phòng chống ma tuý; huyện Tân Lạc lựa chọn chủ đề về chào mừng kỷ niệm 90 năm xác lập nền "Văn hóa Hòa Bình”; huyện Cao Phong lựa chọn mang đến hội thi chương trình với chủ đề bảo vệ môi trường…
Xuyên suốt chương trình từ màn chào hỏi, tiểu phẩm đến các tiết mục văn nghệ… là sự kết hợp giữa lời của các tuyên truyền viên, những bài hát, điệu múa và tiểu phẩm đã được các diễn viên, tuyên truyền viên thể hiện sinh động, hấp dẫn, chuyển tải thông điệp rõ ràng đã tạo được ấn tượng tốt với người xem.  Đồng chí Bùi Văn Viện, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc cho biết: Mang đến hội thi tuyên truyền cổ động năm nay, đội tuyên truyền huyện Tân Lạc đã lựa chọn chủ đề chào mừng kỷ niệm 90 năm xác lập nền "Văn hóa Hòa Bình”. Chương trình được xuyên suốt từ màn chào hỏi "Tân Lạc vùng đất cổ”, tuyên truyền miệng "Mường Bi – miền đất sử thi”, tiểu phẩm tuyên truyền "Hồn Mường”,  múa "Báu vật hồn thiêng”, hát "Hồn thiêng đất Mường” và với xe tuyên truyền lưu động được trang trí trực quan sinh động, bắt mắt, hình ảnh bám sát vào chủ đề, thông điệp tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Chương trình đã được sự đánh giá cao của Ban tổ chức và đoạt giải A toàn đoàn với 3 giải A, 3 giải B ở các nội dung thi.

Đối với phần thi xe tuyên truyền, các xe được trang trí gọn nhẹ, cơ động, phù hợp với việc tuyên truyền lưu động đến vùng sâu, vùng cao, vùng xa; các pa nô cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền, thông điệp rõ ràng, hình ảnh sinh động, bám sát chủ đề… đã làm tăng tính trực quan trong công tác tuyên truyền một cách khéo léo, hiệu quả. Trong đó, nhiều đội đã sử dụng pa nô trang trí đẹp, sáng tạo, bắt mắt tạo điểm nhấn phù hợp với tuyên truyền lưu động như các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu…
Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Mỗi chương trình của đội tuyên truyền đều có sự đầu tư, dàn dựng và luyện tập công phu, đảm bảo yêu cầu về nội dung, chủ đề và chất lượng nghệ thuật. Nhiều tiết mục sử dụng các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ được dàn dựng công phu, có chiều sâu, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Hoà Bình, đã tạo nên âm hưởng và màu sắc rực rỡ gắn với sử dụng các pa nô, khẩu hiệu đơn giản ngắn gọn, thông điệp phù hợp để chuyển tải những nội dung tuyên truyền một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, các tiểu phẩm tuyên truyền được đầu tư công phu từ xây dựng kịch bản, dàn dựng, trang phục, đạo cụ đến lựa chọn diễn viên, làm cho phần thi thêm sinh động, hấp dẫn. Nhìn chung, các chương trình tuyên truyền đảm bảo được 3 tiêu chí cơ bản là đúng – trúng – hay và mang lại hiệu quả công tác tuyên truyền cao.

Hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2022 đã khép lại, nhưng dư âm, dấu ấn của các chương trình nghệ thuật được các đội mang đến đã chuyển tải những thông điệp, tuyên truyền đến đông đảo người xem. Kết thúc hội diễn, Ban tổ chức đã trao 12 giải A, 20 giải B, 28 giải C cho các tiết mục xuất sắc ở các nội dung; trao giấy khen cho 3 đơn vị tổ chức tốt hội thi cấp cơ sở là: TP Hoà Bình, huyện Tân Lạc, huyện Lạc Sơn và trao 4 giải A, 6 giải B toàn đoàn cho các đơn vị tham gia hội thi. Trong đó, 4 giải A toàn đoàn được trao cho các: huyện Lạc Sơn. Yên Thuỷ, Tân Lạc và TP Hoà Bình.


Đỗ Hà

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục