Sau 11 ngày bắt đầu hành trình khám phá quê hương, thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Chương trình Trại hè Việt Nam 2023, có mặt tại Thừa Thiên - Huế trong 2 ngày 29 - 30/7. Tại đây, các kiều bào trẻ đã được trải nghiệm mặc áo dài truyền thống, đội mấn và du ngoạn khung cảnh nên thơ xứ Huế, ghé thăm một số di tích nổi tiếng như: Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức, Chùa Thiên Mụ và Đại Nội Huế.


120 thanh thiếu niên, sinh viên, kiều bào đang sinh sống, học tập tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Trại hè Việt Nam 2023 tại vùng đất Cố đô Huế. 

Đặt chân đến Đại Nội Huế, các kiều bào trẻ được hướng dẫn viên chia sẻ nhiều kiến thức lý thú về kiến trúc công trình cung cấm thời vua chúa nhà Nguyễn cũng như lịch sử đất nước dưới triều đại xưa. Với tà áo dài ngũ thân đặc trưng của triều Nguyễn, nhiều em không quên lưu giữ những hình ảnh đẹp bên cổng thành Ngọ Môn, Điện Thái Hòa… Những trải nghiệm thực tế này giúp các kiều bào trẻ thêm hiểu, yêu thương gắn bó với quê hương, đất nước Việt Nam nói chung và về "Kinh đô thần bí” Huế nói riêng. 

Mang theo niềm hạnh phúc và tự hào khi được đại diện cho cộng đồng người Việt tại Malaysia, bạn Lê Nguyễn Tùng Chi (19 tuổi) chia sẻ niềm vui về chuyến tham quan Cố đô Huế đặc biệt lần này khi được đồng hành, giao lưu, chia sẻ những suy nghĩ cùng các bạn Việt kiều khác. Qua chuyến tham quan, Tùng Chi biết thêm và trải nghiệm nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, chứa đựng dấu ấn lịch sử của vùng đất Thừa Thiên - Huế như Đại Nội Huế với lối kiến trúc hết sức kỳ công, đẹp mắt. 

"Được chụp ảnh mặc áo dài hôm nay sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, đầy tự hào đối với em. Sau khi kết thúc chương trình Trại hè Việt Nam 2023, em muốn được đóng góp sức mình cho quê hương Việt Nam. Trở lại Malaysia, em sẽ chia sẻ những hình ảnh của mình về đất nước Việt Nam cũng như lan tỏa nét văn hóa, lịch sử, ẩm thực của quê hương đến các bạn bè tại trường đại học" - Tùng Chi bộc bạch. 

Đặt chân đến Huế đã 2 lần nhưng sự trở lại lần này lại gây cho bạn Khamphoun Somvixay (Việt kiều trẻ tại Lào) nhiều ấn tượng bởi được mặc áo dài truyền thống, thưởng thức món bún bò Huế, chè Cung đình. Đặc biệt, qua các buổi giao lưu với các bạn bè đồng trang lứa tại Huế, Khamphoun Somvixay học được nhiều từ vựng mới, trau dồi thêm vốn từ tiếng Việt của mình. 

Khamphoun Somvixay vui mừng cho biết, bản thân đã chụp rất nhiều ảnh đẹp và háo hức đăng tải chúng để giới thiệu các bạn bè muôn nơi được biết đến một Cố đô Huế cổ kính, xinh đẹp, đáng trải nghiệm.

Mảnh đất Cố đô Huế nhiều năm được lựa chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn, ý nghĩa đối với các kiều bào trẻ trong hành trình Trại hè Việt Nam. Sự phát triển của vùng đất này không chỉ cho các bạn trẻ thấy được sự giàu đẹp, phát triển năng động, con người thân thiện của "Kinh đô thần bí” Huế mà còn mang lại những ý tưởng, cảm hứng để các bạn cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động giới thiệu về văn hóa của dân tộc mình.

Trại hè Việt Nam 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành vươn tới tương lai" do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức; với sự tham gia của 120 thanh thiếu niên, sinh viên kiều bào đang sinh sống, học tập tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau 18 lần tổ chức, chương trình thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục