Theo thông tin từ đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh: Liên hoan Phim quốc tế ASEAN (ASEAN International Films Festival & Awards) - AIFFA 2023 đã khai mạc tối 2/8 tại đảo Kuching (Sarawak, Malaysia). Ngay trong lễ khai mạc, Ban tổ chức đã công bố đề cử cho các hạng mục giải thưởng chính thức Liên hoan. Hai bộ phim Việt Nam được đề cử ở 4 hạng mục.


Cảnh trong phim "Đêm tối rực rỡ”. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Cụ thể, bộ phim "Memento Mori: Đất" của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ nhận được 2 đề cử cho các hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất nhất" (Nguyễn Hải Yến - Red) và "Hình ảnh xuất sắc nhất" (Trần Ngọc Khuyên). Bộ phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto cũng nhận 2 đề cử cho các hạng mục "Kịch bản xuất sắc nhất" (Nhã Uyên, Aaron Toronto) và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Kim B).

Hạng mục giải thưởng quan trọng nhất – Phim hay nhất của AIFFA 2023 chia đều cơ hội cho 7 bộ phim khác đến từ Indonesia, Malaysia và Philippines.

Nữ đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh là đại diễn Việt Nam duy nhất trong Hội đồng Giám khảo Liên hoan Phim quốc tế ASEAN 2023. Các thành viên còn lại bao gồm: U-Wei Bin Haji Saari (Trưởng ban Giám khảo-Malaysia), Ihsan Nurullah Kabil (Giám khảo quốc tế-Thổ Nhĩ Kỳ), Viva Westi (Indonesia) và Effendee Mazlan (Malaysia). Trong buổi làm việc trực tiếp đầu tiên tại Liên hoan phim, Hồng Ánh đã gửi tặng tới 4 thành viên còn lại của Hội đồng Giám khảo món quà văn hóa cô mang theo, đó là khăn rằn. 

Cô cho biết: Ở Việt Nam, khăn rằn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và được nhiều dân tộc khác nhau sử dụng; tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Quà tặng này phù hợp với tiêu chí mà Liên hoan phim quốc tế ASEAN đang theo đuổi. Đó là tôn vinh và làm phong phú thêm những sắc màu văn hóa của khu vực ASEAN, không chỉ trong lĩnh vực điện ảnh. 

Hồng Ánh cũng đặt niềm tin vào khả năng đoạt giải chính thức của hai bộ phim Việt mới nhận 4 đề cử. Trước đó, năm 2017, bộ phim "Đảo của dân ngụ cư" của đạo diễn Hồng Ánh đã gây tiếng vang lớn, xác lập kỷ lục của Liên hoan Phim quốc tế ASEAN khi giành 8 đề cử trên 9 hạng mục trao giải chính thức. Phim thắng lớn với 3 giải thưởng quan trọng, trong đó có Giải thưởng lớn dành cho Phim hay nhất 

Liên hoan Phim quốc tế ASEAN được công nhận là một liên hoan phim quốc tế nổi bật nhất ở khu vực Đông Nam Á với sứ mệnh tôn vinh sự đa dạng và tài năng sáng tạo của các nhà làm phim trong khu vực. Từ hơn 120 bộ phim đăng ký dự thi, Hội đồng Giám khảo đã rất khó khăn lựa chọn để có danh sách 34 phim lọt vào vòng tranh giải chính thức. 

Theo Ban Tổ chức, tất cả các bộ phim lọt vào danh sách đều thể hiện sự xuất sắc và phong phú về lối kể chuyện điện ảnh. Các đạo diễn đều rất xuất sắc khi khai thác chủ đề nội dung rất khó, với sắc thái riêng biệt và tính chân thực. Liên hoan phim vẫn đang trên đà phát triển và Ban Tổ chức mong muốn được chứng kiến nhiều hơn nữa những tài năng và sức sáng tạo của các nhà làm phim trong khu vực.
 
Đêm gala và lễ trao giải Liên hoan Phim quốc tế ASEAN 2023 sẽ diễn ra ngày 4/8 với sự tham gia của ngôi sao điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc - Bi Rain với tư cách là khách mời quốc tế. Theo truyền thống của Liên hoan phim, khách mời quốc tế có thể sẽ được trao tặng Giải thưởng "Cảm hứng ASEAN" hoặc Giải thưởng "Thành tựu trọn đời"...

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục