CHDCND Triều Tiên ngày 13-2 khẳng định, nước này đã thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới một ngày trước đó.

 

Các hành khách theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên tại một ga tàu ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 12-2-2017. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát vụ thử tên lửa Pukguksong-2 trong ngày 12-2, đây là một loại vũ khí chiến lược mới của nước này, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo một nguồn tin quân sự của Hàn Quốc ngày 12-2, tên lửa đạt được tầm cao khoảng 550 km và bay xa khoảng 500 km, rơi xuống biển đông của bán đảo Triều Tiên, hướng về phía Nhật Bản.

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp cấp cao với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông Abe đã gọi vụ thử tên lửa là “hành động không thể chấp nhận” và nhấn mạnh Triều Tiên phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tât Dương (NATO) Jens Stoltenberg cũng đã lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Trong một thông cáo, ông Stoltenberg nói, Triều Tiên “phải kiềm chế các hành động khiêu khích, ngừng toàn bộ các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và từ bỏ toàn bộ chương trình tên lửa đạn đạo của nước này”.

Bộ Ngoại giao Pháp cũng ra thông cáo lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp chỉ rõ, “Pháp tái khẳng định sự đoàn kết với các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có an ninh bị đe dọa bởi chương trình đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên”.

Một quan chức của phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc cho biết, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hội đàm khẩn về vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên ngày 12-2. Theo quan chức này, cuộc họp có thể diễn ra vào chiều ngày 13-2.

Trong một diễn biến khác liên quan ngày 13-2, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, cơ quan này sẽ hành động “nhanh chóng và kiên quyết” nếu các thị trường tài chính phản ứng với vụ phóng tên lửa.

 

                                                                       TheoNhandan

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục