Hãng tin Reuters cho biết một vụ đấu súng giữa cảnh sát và các tay súng vũ trang vừa xảy ra ngày 1-7 ở bang Sinaloa, tây bắc Mexico, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.


Giới chức bang Sinaloa (Mexico) trong buổi họp báo về vụ đấu súng. (Ảnh: Reuters)

Theo văn phòng tổng chưởng lý và cảnh sát bang Sinaloa, các tay súng vũ trang đi trên các xe bán tải đã nổ súng vào một nhóm sĩ quan cảnh sát trên con đường cao tốc gần khu nghỉ mát Mazatlan. Được hỗ trợ bởi lực lượng an ninh liên bang, cảnh sát đã đáp trả những kẻ tấn công và truy đuổi chúng tới thị trấn La Amapa lân cận, nơi các cuộc đấu súng đã tiếp diễn.

Cảnh sát cho biết, đã có 17 tay súng vũ trang bị tiêu diệt và hai dân thường bị chết trong các cuộc đấu súng, không có sĩ quan nào bị chết. Tuy nhiên, có năm cảnh sát bị thương, trong đó có hai người bị thương vào đầu, nhưng tất cả đều đã được điều trị ổn định. Cánh sát đã thu giữ được 16 khẩu súng trường, chín khẩu súng ngắn và một khẩu súng săn.

Bộ trưởng Công an bang Genaro Robles Casillas cho biết, khu vực xảy ra vụ nổ súng là nơi các băng nhóm thường xung đột để tranh giành tuyến buôn lậu ma túy.

Năm 2015, cảnh sát Mexico từng giết chết hơn 20 nghi phạm buôn ma túy sau khi đột kích vào một nông trại gần thị trấn Tanhuato, bang Michoacan. Đây được xem là một trong những vụ đột kích tồi tệ nhất của lực lượng an ninh trong cuộc chiến chống ma túy kéo dài gần một thập kỷ qua.

Đã có khoảng hơn 30 nghìn người bị mất tích ở Mexico kể từ khi các vụ bạo lực liên quan tới ma túy bùng phát dữ dội năm 2007. Kể từ khi cựu tổng thống Felipe Calderon điều động quân đội tham gia cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy vào cuối năm 2006, đã có hơn 150 nghìn người bị giết hại.


                                                                                        Theo Nhân dân điện tử

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục