(HBĐT) - Ngày 3-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm như biến đổi khí hậu, thương mại và di cư trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức và Italy trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.


Theo một quan chức Nhà trắng, tối 3-7, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm thảo luận nhiều vấn đề với Thủ tướng Angela Merkel, trong đó nội dung tập trung vào vấn đề thương mại và biến đổi khí hậu.


Tổng thống Trump phát biểu tại Washington, Mỹ, ngày 1-7. (Ảnh: Reuters)

Hơn một tháng trước, ông chủ Nhà trắng cho biết, Mỹ đang rút khỏi một thỏa thuận quốc tế nhằm giảm lượng khí thải carbon toàn cầu - yếu tố được cho là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Hiện, chính quyền của ông Trump cũng đang tìm cách gây áp lực cho các quốc gia G20 để tiến hành các biện pháp nhằm giảm dư thừa nguồn cung thép toàn cầu và các biểu hiện không rõ ràng trong thị trường này.

Nhà trắng thông báo, trong một cuộc thảo luận riêng rẽ cùng ngày với Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni, ông Trump nhấn mạnh, ông đánh giá cao những nỗ lực của Italy nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư nghiêm trọng đang xảy ra tại nước này.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump đang chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 kéo dài hai ngày tại Hamburg (Đức) bắt đầu từ ngày 7-7. Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc tại Sicily. Hội nghị của G7 cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo phương Tây về các vấn đề như biến đổi khí hậu, thương mại và di cư.

Ông Trump sẽ có cuộc gặp riêng rẽ với nhiều nhà lãnh đạo tại Hamburg, trong đó có cả Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới. Một nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết, Nga và Mỹ vẫn đang thảo luận về thời điểm tiến hành cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo hai nước.

                    TheoNhanDan



Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục