(HBĐT) - Ngày 22-8, trong bài phát biểu truyền trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng tăng số binh lính Mỹ đóng tại Afghanistan như một phần trong chiến lược mới của Mỹ ở khu vực này.


Ông Trump tuyên bố hướng tiếp cận mới được ông đưa ra nhằm ngăn không để Afghanistan biến thành nơi trú ẩn an toàn cho các tay súng Hồi giáo cực đoan trước sự tấn công của quân đội Mỹ.

Ông cũng cho biết chính phủ Mỹ sẽ có những chính sách cứng rắn hơn đối với Pakistan. Ông cảnh báo Pakistan rằng Mỹ sẽ không dung thứ đối với những đất nước cung cấp nơi trú ẩn cho các tay súng Hồi giáo cực đoan và quốc gia này sẽ "bị mất mát rất nhiều” nếu không đồng hành cùng với Mỹ.

Mặc dù ông Trump không tuyên bố rõ sẽ tăng thêm bao nhiêu quân Mỹ ở Afghanistan, nhưng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ có khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ được gửi tới Afghanistan để bổ sung cho 8.400 binh sĩ đang đóng quân tại quốc gia này.


Trong bài phát biểu của mình, ông cho biết ý định ban đầu của ông là muốn rút quân khỏi Afghanistan, nhưng đã bị các cố vấn an ninh quốc gia thuyết phục rằng cần phải tăng cường khả năng của Mỹ trong việc ngăn chặn lực lượng Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul. Và ông đã quyết định duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan để "chiến đấu và chiến thắng”, tránh lặp lại những sai lầm mà Mỹ đã gặp phải ở Iraq.

Ông khẳng định sẽ chuyển từ hướng tiếp cận theo thời gian ở Afghanistan sang một hướng tiếp cận khác căn cứ tình hình trên chiến trường và sẽ không đặt ra một thời hạn cụ thể.

Tuyên bố mới nhất của ông Trump trái ngược với những gì mà ông từng khẳng định trong chiến dịch tranh cử hồi cuối năm ngoái rằng cuộc chiến ở Afghanistan là một cuộc chiến quá tốn kém về tiền bạc và sinh mạng. Tuy nhiên, ông cho biết kể từ khi nhậm chức ông đã xác định rằng việc rút quân có thể sẽ tạo ra một khoảng trống mà các nhóm khủng bố như al-Qaeda hay Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể "lấp đầy ngay lập tức”.


                  Theo Nhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục