(HBĐT) - 10 thủy thủ của Mỹ đang bị mất tích sau khi một tàu chiến của Mỹ va chạm với một tàu chở dầu ở khu vực phía đông Singapore ngày 21-8, Hải quân Mỹ cho biết. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến các tàu chiến của Hải quân Mỹ tại các vùng biển châu Á trong vòng hai tháng qua.


Thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đã va chạm với tàu thương mại Alnic MC trong khi đang trên đường tới Singapore để cập cảng như thường lệ.

"Những thông báo ban đầu cho thấy, tàu John S. McCain bị hư hại phần đuôi mạn bên trái của tàu. Hiện 10 thủy thủ đang mất tích và năm người khác bị thương”, Hải quân Mỹ nói.


                                              Tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành với sự tham gia của các tàu, máy bay trực thăng và tàu lai kéo của Singapore cùng các máy bay của Hải quân Mỹ.

Con tàu bị nạn khi đang tự di chuyển và hướng về phía cảng, Hải quân Mỹ nói.

Tàu chở dầu Alnic MC mang cờ Liberia, có trọng tải 50.760 tấn. Dữ liệu của tàu này cho thấy, lần cuối cùng con tàu này gửi tín hiệu thông tin vào lúc 22 giờ 58 phút ngày 20-8 (theo giờ GMT) và tạm dừng kể từ thời điểm đó, ở vị trí cách bờ biển phía đông của bán đảo Pengerang ở Johor, miền nam Malaysia khoảng 10-20km. Con tàu này không chở hết trọng tải tại thời điểm đó.

Các tuyến đường biển chung quanh Singapore nằm trong những tuyến đường đông đúc và quan trọng nhất trên thế giới.

Tuần trước, Hải quân Mỹ cho biết đã cách chức hai sĩ quan cấp cao và một hạ sĩ quan trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald của Mỹ, sau vụ va chạm của tàu này với một tàu container của Philippines hồi tháng 6, ngoài khơi Nhật Bản. Vụ va chạm này đã làm bảy thủy thủ Mỹ thiệt mạng.


                                                                    Theo Nhandan

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục