(HBĐT) - Triều Tiên đã gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một thư đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn về cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

 Triều Tiên đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Han. (Ảnh minh họa: Reuters)

Triều Tiên đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Han. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 27/8 cho biết, đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm 25/8 đã gửi tới Hội đồng Bảo an lá thư đề nghị trên.

"Triều Tiên tha thiết đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận vấn đề tập trận quân sự chung (giữa Mỹ và Hàn Quốc) như một vấn đề trong chương trình nghị sự họp khẩn cấp”, KCNA cho biết.

KCNA cũng nhấn mạnh thêm: "Nếu Hội đồng Bảo an phớt lờ đề nghị của Triều Tiên một lần nữa, đó sẽ là bằng chứng cho thấy Hội đồng Bảo an từ bỏ vai trò là một cơ quan với trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới”.

KCNA cảnh báo, cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn giống như "đổ thêm dầu vào lửa”, và cáo buộc Washington đang theo đuổi "âm mưu xâm chiếm Triều Tiên bằng vũ lực”.

Cảnh báo được đưa ra giữa lúc quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên. Washington và Seoul khẳng định đây đơn thuần là một cuộc tập trận nhằm củng cố khả năng phòng vệ.



                                                                          Theo Dantri


Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục