Tuyến đường cao tốc đầu tiên có thể hoạt động vào các mùa trong năm của Canada tới Bắc Cực đã được khánh thành và đưa vào hoạt động từ ngày 15-11.


Tuyến đường có tên gọi Inuvik Tuktoyaktuk kết nối ngôi làng ven biển Tuktoyaktuk ở Bắc Cực với khu vực phía nam của Canada. Ngôi làng từng chỉ có thể tiếp cận với thế giới bên ngoài bằng máy bay hoặc đường băng vào mùa đông.

Dự án xây dựng tuyến đường này trị giá 300 triệu đô la Canada (235 triệu USD) được hoàn thành trong vòng bốn năm. Tuyến đường có chiều dài 138km có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết.

Tuyến đường này chính thức đi vào hoạt động đồng nghĩa với việc Canada sẽ được kết nối bằng đường bộ trong cả năm tới ba vùng duyên hải của nước này tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Bắc Cực.



Các quan chức tham gia lễ cắt băng khánh thành tuyến đường cao tốc Inuvik Tuktoyaktuk.

Tuyến đường Inuvik Tuktoyaktuk được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho cộng đồng người dân sinh sống tại khu vực hẻo lánh ở ven biển Beaufort thuộc Bắc Băng Dương.

Tuyến đường cao tốc mới cũng được kỳ vọng sẽ đưa nhiều khách du lịch tới khu vực và mở ra giai đoạn dài hơn cho việc phát triển các tài nguyên thiên nhiên của khu vực, bao gồm các mỏ khí tự nhiên chưa được khai thác.

Ý tưởng về một tuyến đường tới Bắc Cực có thể lưu thông trong mọi điều kiện thời tiết lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1960. Tuy nhiên, ý tưởng này mất nhiều thập kỷ để thành kế hoạch cụ thể do nhiều chính phủ nghiên cứu về dự án và hoàn thành các đánh giá cũng như tham vấn về môi trường.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục