Bức ảnh xuất hiện trong một đoạn phim của truyền hình Triều Tiên dường như cho thấy, cố Chủ tịch Kim Jong Il đang kiểm tra một trong những quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này.


Theo BBC, đoạn phim, dài khoảng 30 phút về hội nghị vũ khí và đạn dược diễn ra hôm 12/12 tại thủ đô Bình Nhưỡng, chiếu lướt qua một bức ảnh tại sảnh nơi diễn ra hội nghị. Bức này được treo trong loạt ảnh ghi lại những thành tựu của Triều Tiên trong sản xuất vũ khí.


Do bức ảnh chỉ xuất hiện vài giây và ở khoảng cách xa, các chuyên gia, nhà quan sát Triều Tiên đang sốt sắng nhận diện nó là một vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, bức ảnh này được cho là khá giống một tấm ảnh gần đây của ông Kim Jong Un khi đi kiểm tra quả bom H (bom nhiệt hạch) đầu tiên của nước này.

Bức ảnh treo trên tường dường như cho thấy Chủ tịch Kim Jong Il, người cha đã quá cố của đương kim lãnh đạo Triều Tiên, đang kiểm tra một vật thể có hình cầu rất lớn. Bức ảnh này chưa từng được công bố.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên vô tình để lộ thông tin bất ngờ trong nền một bản tin.

Các hội nghị về vũ khí và đạn dược ở Triều Tiên thường được coi là sự kiện không mấy nổi bật. Tuy nhiên, năm nay nó lại được đánh dấu là một thắng lợi trên truyền hình quốc gia sau khi nước này tiến hành nhiều vụ thử tên lửa thành công.


Theo Vietnamnet

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục