(HBĐT) - Triều Tiên vẫn chưa có bất cứ phản ứng chính thức nào liên quan tới các cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến với Hàn Quốc và Mỹ. "Triều Tiên dường như cần thêm thời gian và có một sự tiếp cận thận trọng trong việc bày tỏ lập trường của họ (về các cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ)", hãng thông tấn Yonhap ngày 12/3 dẫn lời ông Baik Tae-hyun, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc.



Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Phát ngôn viên này cũng nói rằng, Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách thành lập một ủy ban để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều mặc dù hai miền vẫn chưa bắt đầu thảo luận cấp sự vụ.

Nếu được tổ chức, đây sẽ là lần thứ 3 lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên - Hàn Quốc gặp nhau và lần đầu tiên được tổ chức trên đất Hàn Quốc. Hai cuộc gặp trước, diễn ra vào năm 2000 và năm 2007.

Một số tin tức đáng chú ý khác trong ngày 12/3:

- Ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay của hãng hàng không Bangladesh US-Bangla, chở 71 hành khách và thành viên phi hành đoàn, trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh xuống sân bay ở Kathmandu, Nepal và bốc cháy.

- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và đồng minh thân cận của ông, Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong vụ bê bối liên quan tới việc bán một lô đất công với giá rẻ đáng ngờ cho hiệu trưởng một trường tiểu học ở thành phố Toyonaka, tỉnh Osaka.

- Điện Kremlin ngày 12/3 đã phủ nhận đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal, khiến 2 người ở trong tình trạng nguy kịch.

- Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khẩu hiệu của ông và êkíp tái tranh cử vào năm 2020 - thời điểm nước Mỹ bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo - sẽ là "Giữ cho nước Mỹ vĩ đại".

hiện ra một xưởng sản xuất vũ khí hóa học của lực lượng nổi dậy ở Ghouta.

- Hãng tin Kyodo hôm 12/3 đưa tin, thi thể một số trẻ sơ sinh được tìm thấy tại một ngôi nhà ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, có em bé vẫn còn nguyên dây rốn.

- Nghị sĩ Hàn Quốc Min Byung-doo đã từ chức trước cáo buộc tấn công tình dục, bất chấp yêu cầu của đảng Dân chủ rằng ông tạm thời hoãn lại quyết định của mình cho đến khi có kết luận điều tra chính thức.

- Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/3 tuyên bố gia hạn thêm sáu tháng các lệnh trừng phạt đối với Nga, liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraina. Theo đó, việc hạn chế đi lại và "đóng băng" tài sản của 150 người và 38 công ty, sẽ được gia hạn tới ngày 15/9.


Theo Vietnamnet

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục