Theo TASS và TTXVN, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã ký sắc lệnh "Về những mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chiến lược phát triển nước Nga trong giai đoạn đến năm 2024”. Tổng thống Pu-tin đã giao cho chính phủ trong nhiệm kỳ này phải giảm một nửa mức nghèo đói, tăng trưởng tự nhiên dân số, nâng cao tuổi thọ, tăng thu nhập thực tế và lương hưu của người dân, cải thiện điều kiện nhà ở, đẩy nhanh tốc độ áp dụng các công nghệ số vào nền kinh tế và lĩnh vực xã hội, bảo đảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của nền giáo dục Nga... Sắc lệnh của Tổng thống Pu-tin cũng yêu cầu trong vòng sáu năm tới Nga phải vào Nhóm năm nền kinh tế hàng đầu thế giới.


Tổng thống Nga V.Pu-tin tại lễ nhậm chức ở Đại điện Crem-li. Ảnh AP

* Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga, lãnh đạo các nước Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước đã gửi lời chúc mừng tới ông Pu-tin. Nhật Bản cho biết sẽ duy trì đối thoại và hợp tác tích cực với Nga, nhằm giải quyết những tranh chấp lãnh thổ chung quanh quần đảo Cu-rin mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Chính phủ Đức thông báo Thủ tướng A.Méc-ken sẽ có chuyến thăm làm việc vào cuối tuần tới ở thành phố Xô-tri và dự kiến gặp Tổng thống nước chủ nhà V.Pu-tin.

* Sau khi được Tổng thống Pu-tin đề cử làm Thủ tướng Nga trong nhiệm kỳ mới, ông Đ.Mét-vê-đép đã công bố đề cử cho các vị trí phó thủ tướng trong nội các mới. Bộ trưởng Tài chính A.Xi-lu-a-nốp giữ nguyên vị trí hiện tại và kiêm nhiệm vị trí mới là Phó Thủ tướng thứ nhất. Theo quy định, Đu-ma quốc gia (Hạ viện Nga) sẽ xem xét các đề cử nêu trên trong vòng một tuần.

 

                      TheoNhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục