Tổng thống Mỹ bày tỏ nhiều kỳ vọng về thành tựu của cuộc gặp gây tranh cãi với người đồng cấp Nga tại Phần Lan.



Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: AFP.

"Tôi và Putin đã thảo luận nhiều chủ đề quan trọng trong cuộc gặp. Chúng tôi rất hợp nhau, điều đó thực sự gây khó chịu cho những người muốn thấy một trận đấu quyền Anh. Những kết quả lớn sẽ đến",Reutershôm nay dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Helsinki, Phần Lan.

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Mỹ tiết lộ ông đã có được một cam kết từ Putin về việc giúp đàm phán với Triều Tiên, nhưng không nói cụ thể.

"Nga đã đồng ý trợ giúp trong vấn đề Triều Tiên, quốc gia đang có quan hệ rất tốt với chúng ta và quá trình đang có tiến triển. Không cần phải vội vàng, lệnh trừng phạt vẫn đang có hiệu lực", Trump viết.

Ông cho rằng "cuối quá trình sẽ là lợi ích lớn và tương lai đầy hào hứng cho Triều Tiên".

Tổng thống Mỹ hôm 16/7 gặp riêng Putin trong hơn hai giờ trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên tại Phần Lan. Giới chính trị và truyền thông Mỹ chỉ trích Trump yếu đuối và nhún nhường trước Putin, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng kết quả cụ thể của cuộc gặp này phải mất nhiều tháng mới có thể trở nên rõ ràng.

TheoVnexpress

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục