Khoảng 14 giờ (theo giờ địa phương), tức 18 giờ (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và người đồng cấp Nga (bên phải) bắt tay nhau trước khi tiến hành cuộc gặp riêng, tại Helsinki, ngày 16-7. (Ảnh: CNN)

Hãng tin Reuters đưa tin, phát biểu trước báo giới trước khi tiến hành cuộc gặp riêng, Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng khi được gặp Tổng thống Trump tại Phần Lan. Người đứng đầu Điện Kremlin cho rằng đã đến lúc nói về các mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Theo ông Putin, hai bên nên thảo luận những vấn đề khó khăn mang tính chất đa quốc gia. "Trong đó có đủ vấn đề để chúng ta bắt đầu dành sự quan tâm”, ông Putin nói với ông Trump.

Theo The Guardian, về phần mình, ông Trump chúc mừng người đồng cấp Nga đã tổ chức một mùa World Cup thật sự tuyệt vời. Ông chủ Nhà trắng cho rằng: "Quan trọng nhất là chúng ta có nhiều điều tốt lành để nói... Chúng ta sẽ có các cuộc thảo luận về mọi vấn đề, từ thương mại cho đến quân sự, tên lửa, hạt nhân..”.

Thừa nhận Mỹ và Nga không có quan hệ thật sự tốt đẹp những năm qua, song ông Trump nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng ta sẽ có một mối quan hệ đặc biệt... Tôi thật sự nghĩ rằng thế giới muốn thấy chúng ta hòa thuận”.

Theo phóng viên của Nhà trắng, Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin đang có cuộc gặp riêng, chỉ có các phiên dịch viên được xuất hiện tại đây. Theo lịch trình của Nhà trắng, cuộc gặp này sẽ kéo dài trong 1 giờ 30 phút.

TheoNhanDan

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục