Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 19/7, Canada và Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác phản ứng với những động thái áp thuế ôtô của Mỹ, và thống nhất cùng chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang tăng cao trong thương mại toàn cầu.

 


Xe ôtô mới tại một kho bãi ôtô gần cảng Richmond, California, Mỹ ngày 24/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland ở Ottawa, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận về các vấn đề thương mại mới nhất và tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế song phương.

Hai nước đã trao đổi, thống nhất tiếp tục cùng nhau tìm các giải pháp để bảo vệ cho ngành sản xuất ôtô của mình trước thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị áp mức thuế mới 25 % đối với xe ôtô nhập khẩu vào Mỹ "vì lý do an ninh quốc gia."

Theo Bộ trưởng Kim, Hàn Quốc nên được miễn thuế của Mỹ vì hai bên đã sửa đổi thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương, trong đó lĩnh vực ôtô đã đáp ứng được các yêu cầu của Washington và không đe dọa an ninh của Mỹ.

Về phần mình, Ngoại trưởng Freeland cho rằng các nước có FTA với Washington nên được miễn các khoản thuế quan mới.

Bà Freeland cũng cho biết Canada và Mexico đang bế tắc trong cuộc đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) vì những vấn đề "hóc búa” mà Mỹ nêu ra trong lĩnh vực ôtô.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Freeland, Bộ trưởng Kim đã tới thủ đô Washington để chuẩn bị cho một loạt cuộc gặp với các quan chức Chính phủ Mỹ, các nghị sỹ và các quan chức ngành công nghiệp để thảo luận về vấn đề thuế ôtô./.

 

Theo Vietnamplus

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục