Ngày 31-7, giới chức Indonesia cho biết đã di dời và đưa hơn 1.000 người mắc kẹt trên núi Rinjani sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ tại đảo du lịch Lombok đến các trung tâm cứu trợ.



Người leo núi địa phương và nước ngoài rời khỏi núi Rinjani, ngày 30-7.

"Từ ngày 29-7 đến 31-7, số lượng khách tham quan trên núi Rinjani được đưa xuống núi là 1.090 người, trong đó có 723 công dân nước ngoài và 367 công dân Indonesia”, Người phát ngôn Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho nói.

Người phát ngôn Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn TP Mataram, tỉnh Tây Nusa Tenggara, ông I Gusti Lanang Wiswananda cho biết, phần lớn những người bị mắc kẹt đã xuống tới chân núi trong đêm qua và lập tức được kiểm tra sức khỏe. Tất cả những người này đều mệt mỏi nhưng sức khỏe của họ vẫn trong tình trạng tốt.

Các du khách đã có thể xuống núi từ ngày 30-7, sau khi những người dẫn đường tìm thấy lối đi xuống không bị ảnh hưởng bởi các vụ sạt lở.

Trận động đất xảy ra tại Indonesia chủ nhật vừa qua đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng, tàn phá hàng trăm tòa nhà, trong đó có một cơ sở y tế, cũng như khiến người dân địa phương và du khách trên đảo Lombok bỏ chạy khỏi nhà ở và khách sạn trong hoảng sợ.

Với hàng tấn đá và bùn đổ xuống, trận động đất cùng hàng loạt dư chấn đã làm gián đoạn các tuyến đường leo lên đỉnh núi Rinjani. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, giới chức Indonesia đã điều các đội tìm kiếm dọn dẹp những đoạn đường dốc trên núi Rinjani và huy động các máy bay thả đồ cứu trợ cho hàng trăm người mắc kẹt trên núi.

Trong hai ngày 29 và 30-7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới thăm các nạn nhân và những người bị mất nhà ở sau trận động đất. Ông Widodo cho biết, Chính phủ Indonesia sẽ hỗ trợ các nỗ lực tái thiết sau thiên tai.


Theo Nhandan

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục