Khoảng 300.000 binh sĩ, hàng chục nghìn xe cơ giới, máy bay quân sự, tàu chiến hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự Vostok-2018 lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nga tại vùng Viễn Đông.


 Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ, quân nhân, hàng chục nghìn xe quân sự. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ, quân nhân, hàng chục nghìn xe quân sự. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

 

Cuộc tập trận Vostok-2018 diễn ra từ ngày 11-17/9 ở vùng Viễn Đông và các vùng biển lân cận Thái Bình Dương dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 300.000 binh sĩ quân nhân Nga, hơn 1.000 máy bay chiến đấu, trực thăng, thiết bị không người lái, khoảng 36.000 xe thiết giáp và 80 tàu quân sự. Đây là cuộc tập trận lớn nhất gần 40 năm qua kể từ cuộc tập trận của Liên Xô.

Các khí tài quân sự được tập hợp từ tất cả các quân khu của Nga tới các khu vực diễn tập ở Viễn Đông bằng tàu hỏa và các máy bay vận tải quân sự. Các đơn vị quân sự của Trung Quốc cũng tham gia cuộc tập trận này.

 

 Nga đã mời đại diện của 57 quốc gia và đại diện của NATO, EU giám sát cuộc tập trận. (Ảnh: Sputnik)

Nga đã mời đại diện của 57 quốc gia và đại diện của NATO, EU giám sát cuộc tập trận. (Ảnh: Sputnik)

 

Vostok-2018 được coi là cơ hội để các đơn vị quân đội của Nga phô diễn các hệ thống vũ khí mới như xe chiến đấu bộ binh BMD-4M, hệ thống tên lửa chống tăng Kornet.

Nga đã mời đại diện của 57 quốc gia cùng với đại diện của NATO và Liên minh châu Âu (EU) giám sát cuộc tập trận. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cho biết, Nga đã thông báo với NATO kế hoạch tập trận từ vài tháng trước.


Theo Dân Trí


Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục