Ngày 10-9, Chính phủ Nhật Bản cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra tại miền bắc nước này tuần trước đã tăng lên 44 người. Thiên tai cũng làm 660 người khác bị thương và buộc Toyota phải cho ngừng hoạt động phần lớn nhà máy lắp ráp của hãng này.


Các lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm người mất tích sau trận động đất tại Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters).

Trận động đất mạnh 6,7 độ xảy ra ngày 6-9 vừa qua đang tạm thời làm tê liệt đảo Hokkaido, cắt đứt tuyến đường hàng không, đường sắt và điện sinh hoạt của hòn đảo này. Theo Cơ quan quản lý thảm họa và phòng cháy chữa cháy, khoảng 2.500 người đã ở lại các trung tâm sơ tán sau khi nhiều nhà ở bị chôn vùi trong các vụ sạt lở. Ít nhất 70 tòa nhà trên đảo Hokkaido đã chịu ảnh hưởng của vụ động đất.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 9-9 đã tới thăm thị trấn Atsuma, nơi có nhiều trường hợp thương vong do lở đất sau trận động đất, để chia buồn với gia đình các nạn nhân. Tại đây, ông Abe đã nghe chính quyền địa phương báo cáo về những thiệt hại do trận động đất gây ra.

Ông Yoshihide Suga, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, một đội gồm 40 nghìn binh sĩ thuộc Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF), công an, lính cứu hỏa và một số lực lượng khác đang tham gia các hoạt động vệ sinh sau trận động đất.

Dù chưa ổn định nhưng nguồn cung cấp điện đã được phục hồi cho gần như tất cả người dân tại Hokkaido. Công ty Điện lực Hokkaido đã buộc phải đóng cửa nhà máy nhiệt điện lớn nhất trên địa bàn tỉnh sau trận động đất vừa qua và cho biết việc khởi động lại nhà máy này có thể kéo dài hơn một tuần.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko yêu cầu các doanh nghiệp và 5,3 triệu người dân trên đảo phải sử dụng tiết kiệm điện để tránh tiếp tục xảy ra tình trạng mất điện. Toyota đang chuẩn bị nối lại hoạt động sản xuất bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đêm 10-9.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục