Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo, Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi Syria "do chúng tôi chuyển sang giai đoạn tiếp của chiến dịch này”.

Quân đội Mỹ bắt đầu rời khỏi Syria (ảnh: Reuters)

Thông cáo được Người phát ngôn Nhà Trắng đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng: "chúng tôi đã đánh bại ISIS ở Syria, lý do duy nhất để tôi có mặt trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống”.

Trong thông cáo của bà Sanders chưa nêu rõ liệu Mỹ có rút toàn bộ 2.000 binh sĩ ra khỏi Syria hay không và thời gian thực hiện rút quân đến khi nào.

Bà Sanders nói rằng Mỹ sẽ vẫn duy trì can dự ở một số cấp độ. "Mỹ và các đồng minh của mình sẵn ràng tái can dự ở tất cả các cấp độ để bảo vệ lợi ích của Mỹ bất cứ khi nào cần thiết, và chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để ngăn chặn lãnh thổ của những kẻ Hồi giáo cực đoan, việc gây quỹ và ủng hộ chúng”.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền Mỹ rằng Bộ Ngoại giao đang rút tất cả các nhân viên ngoại giao khỏi Syria trong vòng 24 giờ.

Mặc dù rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Syria song sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực vẫn đáng kể, gồm khoảng 5.200 binh sĩ dọc biên giới tại Iraq. Hầu hết chiến dịch của Mỹ tại Syria được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu xuất phát từ Qatar và các khu vực khác ở Trung Đông.

Quyết định rút quân này của Tổng thống Mỹ vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó có cả những nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng việc rút quân có thể gây ra "những hậu quả tàn khốc” cho Mỹ tại khu vực và trên toàn thế giới.

 

                     TheoNhandan

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục