Nhà chức trách Indonesia hôm nay đã ra cảnh báo chuyển hướng tất cả các chuyến bay bay qua khu vực núi lửa Đứa con của Krakatau giữa đảo Java và Sumatra sau khi nâng mức cảnh báo hoạt động của núi lửa này lên cấp độ III, cấp độ cảnh báo nguy hiểm thứ hai trong thang cảnh báo nguy hiểm.

Người phát ngôn của Trung tâm giảm thiểu thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) Sutopo Nugroho cho biết, hoạt động của núi lửa Đứa con của Krakatau đã lên mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ III, với phạm vi cấm hoạt động mở rộng ra 5km.

Theo các dữ liệu ghi nhận được trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 6 giờ sáng nay, núi lửa Đứa con của Krakatau vẫn tiếp tục phun trào mạnh, kèm theo các dư chấn có biên độ từ 8mm đến 32mm, biên độ rung lắc chủ yếu là 25mm và kèm theo các tiếng nổ lớn.

Ông Sutopo nói rằng, phạm vi bán kính 5km là phạm vi nguy hiểm có thể ảnh hưởng bởi hoạt động phun trào dưới các dạng đá nham thạch, các cột khói nóng. "Người dân và du khách bị cấm có các hoạt động trong phạm vi bán kính 5km từ miệng núi lửa Đứa con của Krakatau”.

Trước tình hình này, trung tâm kiểm soát hàng không AirNav Indonesia ra cảnh báo, "Tất cả các chuyến bay đều phải chuyển hướng do núi lửa Đứa con Krakatau hoạt động ở mức độ đỏ”.

BNPB cũng khuyến cáo người dân không hoạt động ở bãi biển trong phạm vi cách xa bờ biển từ 500m đến 1km để tránh khả năng có sóng thần trở lại.

"Sóng thần có thể xảy ra do sự sụt lún, lở đất dưới lòng biển gây ra bởi hoạt động phun trào của núi lửa Đứa con của Krakatau”, ông Sutopo giải thích.

Người phát ngôn của BNPB cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nâng cao cảnh giác và tuân thủ chặt chẽ theo thông tin từ các cơ quan chức năng về cảnh báo sớm hoạt động của núi lửa cũng như sóng thần.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục